Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2015

của Giáo triều Rôma

 

Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2015 của Giáo triều Rôma.

Roma (WHÐ 03-02-2015) - Từ ngày 22 đến 27 tháng Hai năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô cùng với giáo triều Rôma sẽ tham dự tuần tĩnh tâm Mùa Chay tại Ariccia, một thành phố cách Rôma 30 km. Năm 2015, đề tài tuần tĩnh tâm Mùa Chay truyền thống là "Người tôi tớ và tiên tri của Thiên Chúa hằng sống". Các bài suy niệm sẽ xoay quanh một thư mục vụ của tiên tri Elia, do cha Bruno Secondin, dòng Carmel, hướng dẫn.

Tuần tĩnh tâm khai mạc với giờ Chầu Thánh Thể và Kinh Chiều lúc 18 giờ chiều Chúa nhật 22 tháng 02 năm 2015. Bài suy niệm đầu tiên sẽ là: "Ra khỏi 'ngôi làng' của mình". Những ngày kế tiếp sẽ khởi sự với Kinh Sáng lúc 7g30, sau đó là bài suy niệm một lúc 9g30 trước khi bắt đầu Thánh lễ đồng tế. Bài suy niệm hai bắt đầu lúc 16g00 trước khi Chầu Thánh Thể và đọc Kinh Chiều. Vào ngày cuối cùng, thứ Sáu 27 tháng 02 năm 2015, sẽ cử hành Thánh lễ đồng tế lúc 7g30 và bế mạc với bài suy niệm lúc 9g30 về đề tài "Mặc lấy áo choàng của tiên tri Êlia" (để trở thành những tiên tri của tình huynh đệ).

Trong suốt tuần tĩnh tâm, nhiều đề tài lần lượt sẽ được suy niệm thấu đáo như "Những con đường dẫn đến sự chân thực" (căn tính của Ðức Tin và can đảm nói Không với những gì mơ hồ), "Những lối mòn của Tự do" (từ những thần tượng hư ảo đến lòng đạo đức đích thực), "Ðể cho Chúa gây bất ngờ" (gặp gỡ Chúa ở nơi khác và nhìn nhận người nghèo có thể Phúc-âm-hóa chúng ta), "Công lý và sự chuyển cầu" (Chứng tá của công lý và tình liên đới).

 

An Phú Sĩ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page