Quy định mới về nghi thức trao dây pallium

 

Quy định mới về nghi thức trao dây pallium.

Roma (WHÐ 30-01-2015) - Từ nay các vị tân Tổng giám mục sẽ nhận dây pallium tại Nhà thờ chính toà của mình chứ không nhận trực tiếp từ tay Ðức giáo hoàng: đó là quy định mới về việc trao dây pallium, sẽ được áp dụng từ năm 2015.


Dây pallium được làm bằng len dệt bằng lông chiên màu trắng, có thêu hình 6 thánh giá bằng lụa màu đen; dây có 2 giải ngắn một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng, được Ðức giáo hoàng choàng vào cổ cho các Tổng giám mục, là một dấu chỉ sự hiệp thông giữa các Tổng giám mục với người Kế vị thánh Phêrô.


Là biểu trưng cho con chiên được Chúa Giêsu Mục tử tốt lành vác trên vai, dây pallium sẽ được chính Ðức giáo hoàng trao riêng cho từng Tổng giám mục, nhưng từ nay nghi lễ trao dây pallium sẽ được cử hành trong một buổi lễ chính thức tại Nhà thờ chính toà của Tổng giáo phận của các ngài.

Trong một bức thư đề ngày 12 tháng 01 năm 2015 gửi đến tất cả các Sứ thần Toà Thánh, Ðức ông Guido Marini, Chưởng nghi phụ trách các cử hành phụng vụ của Ðức giáo hoàng, cho biết: từ nay các Sứ thần Toà Thánh sẽ trao dây pallium cho các tân Tổng giám mục. Nghi thức biểu trưng này cho thấy Ðức giáo hoàng Phanxicô muốn Giáo hội giảm bớt tính tập trung.

Từ nhiều thế kỷ nay, chính tay Ðức giáo hoàng khoác dây pallium lên vai của các tân Tổng giám mục từ khắp nơi trên thế giới, trong một buổi lễ cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 29 tháng 06, ngày lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô.

Trong bức thư, Ðức ông Marini nói rằng Ðức giáo hoàng đưa ra quyết định này "sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ", và muốn thể hiện "tính hiệp đoàn trong Giáo hội Công giáo". Sự thay đổi này cũng làm nổi bật mối quan hệ giữa vị Tổng Giám mục với Giáo hội địa phương của ngài, vì nghi lễ trao dây pallium diễn ra trước sự hiện diện của các giám mục và của các tín hữu thuộc giáo phận của ngài.

Dây pallium được làm bằng len dệt bằng lông chiên màu trắng, có thêu hình 6 thánh giá bằng lụa màu đen; dây có 2 giải ngắn một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng, được Ðức giáo hoàng choàng vào cổ cho các Tổng giám mục, là một dấu chỉ sự hiệp thông giữa các Tổng giám mục với người Kế vị thánh Phêrô, đồng thời cũng là dấu chỉ mối quan tâm mục vụ của mục tử nhân lành vác chiên trên vai mình.

Theo truyền thống, hàng năm, vào lễ thánh Agnès đồng trinh tử đạo, ngày 21 tháng giêng, Ðức giáo hoàng làm phép hai con chiên con, lông của chúng sẽ được dùng để dệt các dây pallium. Cũng theo truyền thống, hai con chiên này được các nữ tu San Lorenzo in Panisperna nuôi và được các kinh sĩ thánh đường Latran vốn phục vụ Vương cung thánh đường Thánh Agnès ngoại thành dâng lên Ðức giáo hoàng.

Cũng cần nhắc lại: 10 ngày trước khi chính thức từ nhiệm (28-02-2013), Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã phê chuẩn một số thay đổi về cử hành nghi thức, trong đó có nghi thức trao dây pallium cho các tân Tổng giám mục. Cụ thể, cần "phân biệt việc cử hành Thánh lễ với những nghi thức khác vốn không liên quan chặt chẽ với Thánh lễ", vì thế từ năm 2014, nghi thức trao dây pallium đã được cử hành ngay trước và ngoài Thánh lễ chứ không phải trong Thánh lễ như trước đây.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page