Ðức Thánh Cha Phanxicô bế mạc

Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu.

Roma (WHÐ 26-01-2015) - Các Kitô hữu được mời gọi noi gương Chúa Giêsu gặp gỡ, lắng nghe và cùng với người khác loan truyền sứ điệp Tin Mừng trong thế giới ngày nay. Ðó là lời ngỏ của Ðức Thánh Cha Phanxicô với các thành viên của nhiều Giáo hội Kitô khác quy tụ tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành vào chiều Chúa nhật 25 tháng 01 năm 2015, để cử hành giờ Kinh Chiều bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu.

Chủ đề của Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu năm nay dựa vào câu chuyện Chúa Giêsu gặp người phụ nữ Samaria bên giếng nước và xin cô cho nước uống. Chúa Giêsu đã trò chuyện với cô mặc dù người Samaria vẫn bị người Do Thái coi là người ngoại giáo. Ngỏ lời với các Kitô hữu Chính thống, Anh giáo, Luther, Methodist, Cải cách và Tin Lành cùng với các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô, Ðức Thánh Cha suy niệm về cách thức Chúa Giêsu khuyến khích tất cả chúng ta gặp gỡ, chấp nhận và lắng nghe nhau.

Ðức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu cũng công bố về sự thờ phượng đích thực đã phá vỡ bức tường ngăn cách. Quá nhiều tranh luận trong quá khứ giữa các Kitô hữu có thể được vượt qua được nếu chúng ta bỏ đi các phương pháp luận chiến và tìm cách hiểu rõ hơn những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau. Hiệp nhất Kitô giáo không phài là kết quả của những thảo luận chi ly về lý thuyết, trong đó mỗi người cố tìm cách thuyết phục người khác rằng ý kiến của mình là có cơ sở vững chắc.

Cũng giống như người phụ nữ Samaria đã trở thành người loan báo sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu, Ðức Thánh Cha nói rằng ngày nay mọi Kitô hữu đều được mời gọi chia sẻ Tin Mừng cho những con người mệt mỏi và khao khát trong thế giới ngày nay. Trong lời mời gọi trở nên những người loan Tin Mừng, chúng ta khám phá một khung cảnh thuận lợi để hợp tác chặt chẽ hơn giữa các Giáo hội và các cộng đoàn trong Giáo hội.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page