Ðức hồng y Filoni

thăm giáo phận Xuân Lộc

 

 

Ðức hồng y Filoni thăm giáo phận Xuân Lộc.

Xuân Lộc, Việt Nam (WHÐ 26-01-2015) - Sau khi thăm mục vụ hai Giáo tỉnh Hà Nội và Huế, Ðức hồng y Fernando Filoni đã lên đường viếng thăm Giáo tỉnh Sài Gòn vào sáng thứ Bảy 24 tháng 1 năm 2015.


Ðức hồng y Filoni đã gặp gỡ 379 chủng sinh và 200 dự tu tại hội trường Toà giám mục Xuân Lộc.


Trước khi rời Ðà Nẵng, Ðức hồng y Filoni và phái đoàn đã ghé thăm cộng đoàn hưu dưỡng của dòng Phaolô vào lúc 6g30. Sau khi cầu nguyện trước Ðài Mẹ Sao Biển, Ðức hồng y đã đến chuyện trò, ân cần hỏi han từng nữ tu đang ngồi trên xe lăn. Sau đó, lúc 7g30, Ðức hồng y Bộ trưởng đã đến cắt băng khánh thành và làm phép ngôi nhà Trung tâm mục vụ. Ðức hồng y đã nhắn nhủ: Trung tâm mục vụ phải là công cụ phát huy những sáng kiến loan báo Tin Mừng. Vì thế nơi đây cần có những con người đầy nhiệt tâm. Ðây không chỉ là nơi để ra đi truyền giáo, nhưng còn là nơi để trở về, trở về để cầu nguyện và lấy lại sức tiếp tục công cuộc loan báo Tin Mừng.

Gặp gỡ chủng sinh Xuân Lộc

Chuyến bay đưa Ðức hồng y Bộ trưởng Filoni vào miền Nam Việt Nam đã rời phi trường Ðà Nẵng lúc 09g10 và đoàn xe đón Ðức hồng y Bộ trưởng từ phi trường Tân Sơn Nhất về Xuân Lộc đã tiến vào Toà Giám mục sở tại lúc 13g00 ngày 24 tháng 1 năm 2015.

Lúc 15g00, Ðức hồng y Filoni đã gặp gỡ 379 chủng sinh và 200 dự tu tại hội trường Toà giám mục Xuân Lộc. Cùng hiện diện với Ðức hồng y Filoni có Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Ðức giám mục Ðaminh Nguyễn Chu Trinh, Ðức giám mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Ðức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương và các cha giáo Ðại chủng viện.

Trong tư cách Giám đốc Ðại chủng viện, Ðức giám mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo đã chào mừng và phát biểu: "Ðức hồng y đến đây không phải là đến nhà của chúng con nhưng là về nhà của Ðức hồng y vì tất cả các chủng sinh này đều là con cái trong nhà của Ðức hồng y. Sự hiện diện của Ðức hồng y hôm nay đang thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa mến yêu Chúa".

Tiếp lời khai mạc của Ðức cha Giám đốc, các chủng sinh đã cùng hát và làm cử điệu bài "Hãy thắp sáng lên". Sau đó, 5 chủng sinh đại diện lần lượt bày tỏ tâm tình yêu mến của mình với Ðức hồng y và trình bày khái quát đường hướng cũng như đời sống chủng sinh trong môi trường truyền giáo tại đất nước Việt Nam.

Ðáp từ, Ðức hồng y Filoni đã bày tỏ sự hài lòng với đường hướng giáo dục toàn diện ở đây. Ngài nhắc nhở chủng sinh hãy chuyên cần cầu nguyện và luôn có nhiệt tình truyền giáo vì ơn gọi linh mục ở đây tuy nhiều nhưng cánh đồng truyền giáo vẫn còn rất bao la. Ngài nhắc đến lời của Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II: "Ngàn năm thứ ba là thiên niên kỷ truyền giáo tại châu Á". Ngài nhắn nhủ các chủng sinh phải nỗ lực trở thành "người mẫu cho việc truyền giáo của ngàn năm thứ ba", phải có tình yêu dành cho Giáo hội địa phương cũng như cho Giáo hội toàn cầu. Trích dẫn lời bà Êlisabet nói với Ðức Maria: "Phúc cho bà vì đã tin" Ðức hồng y nói: "Hôm nay cũng phúc cho anh em, vì đã tin vào ơn gọi của mình để ra đi mở đường cho Chúa Kitô".

Sau lời phát biểu của Ðức hồng y Filoni, các chủng sinh đã dâng tặng ngài những món quà lưu niệm thật đẹp và đầy ý nghĩa.

Gặp gỡ Dân Chúa Xuân Lộc

Sau khi gặp các chủng sinh, Ðức hồng y Filoni đã đến lễ đài chính diện quảng trường Toà giám mục Xuân Lộc để gặp gỡ dân chúng. Quảng trường Toà giám mục Xuân Lộc chật kín với số lượng gần 14,000 người, bao gồm mọi thành phần dân Chúa: tu sĩ nam nữ, chủng sinh, đại diện Ban Ðiều hành các giáo xứ và giáo họ, giới gia trưởng, giới hiền mẫu, giới trẻ, giới thiếu nhi và các hội đoàn như: Huynh đoàn Ðaminh, Gia đình Khôi Bình, Gia đình Tận Hiến, Legio Mariae, Cursillo, Tác viên tin mừng và các anh em dân tộc.

Trên lễ đài có sự hiện diện của Ðức hồng y Filoni, Ðức Tổng giám mục Girelli, Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc và Ðức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, Ðức giám mục chính toà Xuân Lộc Ðaminh Nguyễn Chu Trinh, Ðức giám mục Phụ tá Xuân Lộc Giuse Ðinh Ðức Ðạo; Ðức ông Tổng đại diện Vinh Sơn Ðặng Văn Tú.


Ðức hồng y Fernando Filoni  chủ sự Thánh lễ tạ ơn mừng Kim khánh thành lập giáo phận Xuân Lộc diễn ra lúc 17g tại Quảng trường Toà Giám mục với sự tham dự của gần 14,000 tu sĩ và giáo dân.


Sau phần phần giới thiệu và chào mừng của Ðức ông Tổng đại diện, Ðức hồng y Bộ trưởng đã gửi lời chào đến từng người trong giáo phận Xuân Lộc. Ngài diễn tả niềm vui vì được thăm cả ba miền đất nước Việt Nam và mong Ðức Thánh Cha cũng sẽ đến thăm đất nước và giáo dân Việt Nam. Ðức hồng y cũng bày tỏ sự đồng cảm với giới trẻ sau khi một đại diện giới trẻ bày tỏ những thao thức và mong ước của giới mình.

Kết thúc buổi gặp gỡ tại quảng trường Tòa Giám mục, Ðức hồng y Filoni và phái đoàn trở về Toà Giám mục để chuẩn bị cho Thánh lễ tạ ơn mừng Kim khánh thành lập giáo phận Xuân Lộc, là đỉnh cao của cuộc viếng thăm giáo phận này.

Thánh lễ tạ ơn

Thánh lễ tạ ơn mừng Kim khánh thành lập giáo phận Xuân Lộc diễn ra lúc 17g tại Quảng trường Toà Giám mục với sự tham dự của gần 14,000 tu sĩ và giáo dân. Ðồng tế với Ðức hồng y Fernando Filoni có Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Ðức giám mục Ðaminh Nguyễn Chu Trinh, Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm, Ðức giám mục Giuse Vũ Duy Thống, Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Ðức giám mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Ðức giám mục Phêrô Trần Ðình Tứ, Ðức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, Ðức ông Vinh Sơn Ðặng Văn Tú và hơn 400 linh mục trong và ngoài giáo phận.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Ðức giám mục chính toà Xuân Lộc Ðaminh Nguyễn Chu Trinh đã chào mừng Ðức hồng y Filoni và phái đoàn. Ngài dâng tặng Ðức hồng y cùng các Ðức giám mục đồng tế những lẵng hoa và đặc biệt tặng Ðức hồng y Bộ trưởng bức tượng Ðức Mẹ Vô Nhiễm, là bổn mạng của Bộ Truyền giáo và cũng là tượng Ðức Mẹ tại Trung tâm hành hương Núi Cúi mà giáo phận Xuân Lộc đang xây dựng. Ðức hồng y Filoni đã cám ơn tấm lòng của Dân Chúa Xuân Lộc. Ngài cũng tặng lại Giáo phận Xuân Lộc một chén thánh để mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận.

Trong bài giảng lễ, Ðức hồng y Filoni đã nói lên vai trò của Ðức Mẹ trong Giáo hội cũng như trong công cuộc truyền giáo. Cùng với lời chúc mừng Kim khánh hai giáo phận Xuân Lộc và Phú Cường (được thành lập ngày 14-10-1965) và những lời khen ngợi dành cho giáo phận sở tại, ngài đã chuyển đến hai giáo phận này phép lành đặc biệt của Ðức Thánh Cha, đồng thời khích lệ giáo phận Xuân Lộc tiếp tục hoàn thành kế hoạch rất đẹp đã đề ra cho Năm thánh Kim khánh. Ðược thành lập khi Công đồng Vatican kết thúc, giáo phận này được coi là kết quả của Công đồng nên cần thực hiện giáo huấn "Ad gentes" của Công đồng là rao giảng Tin mừng mọi nơi, mọi lúc, rao giảng luôn luôn, không ngừng nghỉ. Ðây vừa là sứ mạng cao cả nhất đồng thời vừa là bổn phận không thể khước từ. Nếu không thực hiện thì các ơn phúc cũng bị lấy mất để chuyển cho người khác. Với hình ảnh thổi tắt những cây nến sinh nhật để đi vào một hành trình mới, Ðức hồng y Filoni cầu chúc giáo phận Xuân Lộc sẽ đạt được những bước tiến thật tốt khi bước vào hành trình 50 năm sắp tới trong tư cách là người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g10 với lời cám ơn của Ðức ông Vinh Sơn Tổng đại diện gửi đến mọi người hiện diện trong Thánh lễ. Sau Thánh lễ, Ðức hồng y Filoni, quý khách và đại diện Dân Chúa Xuân Lộc đã quây quần bên nhau trong một bữa ăn thật ấm cúng.

(Nguồn: Tin: tgpsaigon.net & Ảnh: giaophanxuanloc.net)

 

Linh Hữu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page