Tổng Giáo Phận Huế

chào đón Ðức Hồng Y Fernando Filoni

Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng

Cho Các Dân Tộc

 

Tổng Giáo Phận Huế chào đón Ðức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc.

Huế (WTGP Huế 22-01-2015) - Sau hai vị tiền nhiệm đã đến Việt Nam là Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe (năm 2005) và Ðức Hồng Y Ivan Dias (năm 2011), ngày 19 tháng 01 năm 2015, Ðức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đã đặt chân đến sân bay Nội Bài - Hà Nội, theo lời mời của Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc - Chủ Tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.


Tổng Giáo Phận Huế chào đón Ðức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc.


Sau ba ngày đầu tiên, Ðức Hồng Y Fernando Filoni đã viếng thăm Tổng Giáo Phận Hà Nội. Sáng ngày 22 tháng 01 năm 2015, lúc 09 giờ 50 phút, chuyến bay VN1541 đã đưa Ðức Hồng Y Fernando Filoni, Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Ðức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, đến Huế.

Phái đoàn các Giám mục Giáo tỉnh Huế đón Ðức Hồng Y Fernando Filoni tại cầu thang máy bay, gồm có:

- Ðức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Huế, Trưởng đoàn,

- Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục Nha Trang,

- Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Ban Mê Thuột,

- Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Giám mục Kontum,

- Ðức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Qui Nhơn,

- Cha Antôn Dương Quỳnh, Tổng Ðại diện Tổng Giáo Phận Huế, cùng một số linh mục, tu sĩ theo đoàn.

Giáo Phận Huế đón tiếp Ðức Hồng Y Fernando Filoni tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam

Sau khi đáp chuyến bay đến Huế và có buổi đón tiếp tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Huế, vào lúc 11g00 ngày 22 tháng 01 năm 2015, Ðức Hồng Y Fernando Filoni cùng phái đoàn, đã có buổi gặp gỡ chào mừng và chia sẻ cùng cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận Huế tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam.

Ngay từ rất sớm, khi biết tin Ðức Hồng Y Fernando Filoni sẽ ghé thăm, các linh mục, tu sĩ nam nữ trong các hội dòng, giáo dân khắp nơi, và đặt biệt là giáo dân thuộc các giáo xứ trong Hạt thành phố Huế, đã cùng quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, để gặp gỡ và chào mừng vị Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo kính mến.

Ðúng 11g00, đoàn xe chở Ðức Hồng Y Fernando Filoni và các Ðức Giám Mục trong Giáo tỉnh Huế, đến trước tiền đường Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, cùng lúc đó, đội kèn giáo xứ cất vang bài ca "Marche Pontificale" (Giáo Hoàng Hành Khúc), xen lẫn với những tiếng vỗ tay giòn giã của cộng đoàn hiện diện, làm cho bầu không khí buổi đón tiếp thêm phần long trọng.

Cha Tổng Ðại diện Antôn Dương Quỳnh, Quản xứ Chính Tòa Phủ Cam, đón chào Ðức Hồng Y Fernando Filoni khi Ngài vừa xuống xe. Tiếp đó, Ðức Tổng Giám Mục Huế Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng trao vòng hoa lưu niệm cho Ðức Hồng Y Fernando Filoni, quý cha hạt trưởng và quý cha bề trên dòng tặng hoa cho các Ðức Giám Mục và các Ðức Ông theo đoàn.

Ðức Hồng Y Fernando Filoni, với các Ðức Giám Mục và phái đoàn, cùng tiến vào bên trong Nhà Thờ. Chương trình đón tiếp bắt đầu khi cộng đoàn dành ít phút để Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể: tất cả mọi thành phần cùng thinh lặng, quỳ gối và kết thúc với bài ca "Thờ lạy Chúa".

Thay mặt cho toàn thể cộng đoàn hiện diện, Ðức Tổng Giám Mục Huế Phanxicô Xavie đọc bài diễn văn chào mừng Ðức Hồng Y Fernando Filoni cùng phái đoàn, nhân chuyến viếng thăm Giáo Phận Huế. Ngài nói lên niềm vinh dự và niềm vui lớn lao mà Giáo tỉnh Huế, cách riêng Tổng Giáo Phận Huế, được đón tiếp Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng đến viếng thăm. Ðồng thời, cũng hân hoan vui mừng được đón tiếp Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Ðức Cha Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Cha Phó Tổng Thư ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Quý Ðức Cha thuộc Giáo tỉnh Huế, Ðức Ông Barnabê đã cùng hiện diện.

Ðức Tổng Giám Mục Huế giới thiệu đôi nét với Ðức Hồng Y Fernando Filoni về Giáo tỉnh Huế, những điểm chung của các giáo phận trong giáo tỉnh như số lượng giáo dân, ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ vẫn còn khá dồi dào, công việc đào tạo chủng sinh tại Ðại Chủng Viện. Bên cạnh đó, ngài cũng trình bày những khó khăn trong công cuộc truyền giáo tại Giáo phận Huế, như việc các bạn trẻ phải rời xa quê hương để đi làm ăn xa, gặp bao cám dỗ dễ sa ngã vào tệ nạn xã hội, đều này làm ảnh hưởng đến đời sống đức tin và luân lý rất nhiều.

Ðức Tổng Giám Mục Huế nói lên tâm tình yêu mến và trung thành sắc son của đoàn dân Chúa đối với Giáo Hội, đối với Ðức Thánh Cha Phanxicô, và lòng biết ơn sâu xa đối với vị Ðức Hồng Y Tổng Trưởng kính yêu.

Ðáp từ sau phần chào mừng của Ðức Tổng Giám Mục Huế Phanxicô Xavie, Ðức Hồng Y Fernando Filoni cám ơn sự tiếp rước nồng nhiệt của các thành phần Dân Chúa trong Tổng Giáo phận Huế, và Ngài cảm thấy rất vui mừng khi mọi người cùng quy tụ nơi đây, cùng nhìn mặt nhau, thể hiện tình liên đới, hiệp thông với nhau.

Ðức Hồng Y Fernando Filoni nhắc đến việc Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy đi, hãy loan báo Tin Mừng cho muôn dân sau khi các ông đã ở, đã thấy, đã nghe, đã sống và đã cảm nghiệm được tình yêu của Thầy mình. Ðó là mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu trối cho các Tông Ðồ trước khi Người về trời: "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần" (Mt 28,19). Ngài cũng khuyến khích mọi người trong thế giới hôm nay, hãy sẵn sàng để ra đi truyền giáo như vậy.

Ðức Hồng Y Fernando Filoni cũng tin chắc rằng mọi người đang hiện diện trong Giáo phận Huế này, cũng đang hiệp ý cầu nguyện cho Ngài. Và Ngài cũng mời gọi mọi người hiệp thông với Ngài trong chuyến hành hương Ðức Mẹ La Vang sắp đến. Ngài hứa sẽ cầu nguyện và nói với Ðức Mẹ về Giáo Hội Việt Nam là một gia đình rất tốt, dành tặng Ðức Mẹ những đóa hoa hồng để nói lên tâm tình cầu nguyện cho sự bảo trợ của Ðức Mẹ đối với Giáo Hội Việt Nam, cầu nguyện cho công việc truyền giáo tại Á Châu và cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Cuối buổi chào mừng là phần vũ khúc với trang phục cổ truyền mang đậm nét Việt Nam. Tiếp đó, các em thiếu nhi Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam, trong tu phục của các dòng tu trong giáo phận, lần lượt được giới thiệu với Ðức Hồng Y Fernando Filoni, đó cũng là tâm tình của mọi thành phần tham dự ngày hôm nay dâng lên Ðức Hồng Y Fernando Filoni, quý Ðức Giám Mục với tấm lòng yêu mến của đông đảo các thành phần dân Chúa trong Giáo Phận Huế.

Kết thúc, Ðức Hồng Y Fernando Filoni ưu ái ban Phép Lành Tòa Thánh cho cộng đoàn tham dự, sau đó, cùng chụp hình lưu niệm với các Ðức Giám Mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các em thiếu nhi, trước Tiền đường Nhà Thờ.

Kính viếng Nhà Lưu Niệm vị Tôi Tớ Chúa, Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận

Sau khi dùng cơm trưa tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Huế, vào lúc 13g00 ngày 22 tháng 01 năm 2015, Ðức Hồng Y Fernando Filoni cùng phái đoàn, đã kính viếng Nhà Lưu Niệm vị Tôi Tớ Chúa, Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.

Ngôi nhà lưu niệm tọa lạc trong vùng đất thuộc Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam, với địa chỉ hiện tại là: Số 21 Kiệt 53 Hàm Nghi, Phường Phước Vĩnh - Huế. Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã từng sống tại đây.

Cha Micae Phạm Ngọc Hải, đặc trách Chủng sinh Giáo phận Huế, đón chào Ðức Hồng Y Fernando Filoni và phái đoàn tại sân Nhà Lưu Niệm.

Ðức Hồng Y Fernando Filoni đã ghi lại vài dòng lưu bút trong cuốn sổ lưu niệm. Sau đó, Ngài cầu nguyện trong Nhà Nguyện có đặt Mình Thánh Chúa, kính viếng di ảnh của Thân Phụ và Thân Mẫu của Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, và có dịp nhìn ngắm các hình ảnh chụp về Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận được treo phía trên tường bên trong Nhà Lưu Niệm.

Ðức Hồng Y Fernando Filoni đến thăm Ðại Chủng Viện Huế

Trong khuôn khổ chuyến thăm mục vụ tại Tổng Giáo phận Huế, chiều ngày 22 tháng 01 năm 2015, Ðức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đã viếng thăm Ðại Chủng Viện Huế.


Ðức Hồng Y Fernando Filoni viếng thăm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.


Ðại Chủng Viện Huế được tái lập vào năm 1994. Sau 20 năm tái hoạt động, đến nay, đã có 14 khóa nhập học. Hiện nay, Ðại Chủng Viện được giao cho Hội Linh mục Xuân Bích coi sóc và chịu trách nhiệm đào tạo Linh mục triều cho các Giáo phận và Dòng tu: Huế, Ðà Nẵng, Kontum, Hưng Hóa, các tu sĩ của Dòng Thánh Tâm Huế và Ðan Viện Biển Ðức Thiên An.

Ðúng 13g30, Ðức Hồng Y Fernando Filoni đặt chân đến Ðại Chủng Viện, trong sự chào đón nồng nhiệt của quý Cha trong Ban Giám đốc và quý Chủng sinh. Cùng đi với Ngài, còn có sự hiện diện của Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli - Ðại diện không thường trú của Ðức Thánh Cha tại Việt Nam; Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc - Chủ tịch Hội Ðồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Sài Gòn; Ðức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng - Phó Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Tổng Giám mục Huế; Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phó Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, quý Ðức Giám Mục trong Giáo tỉnh Huế và Ðức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương.

Kế đến, Ðức Hồng Y Fernando Filoni và phái đoàn cùng tiến vào Nhà nguyện, nơi được coi là trái tim của Ðại Chủng Viện. Sau đó, Ðức Hồng Y Fernando Filoni và phái đoàn tiến ra Nghĩa Trang của Ðại Chủng Viện, nơi an nghỉ của 56 vị thừa sai người Pháp. Ðó là những người đã hăng say và tận tụy với sứ vụ loan báo Tin Mừng, sẵn sàng đem niềm vui Tin Mừng của Chúa gieo vãi trên khắp mọi miền đất Việt. Tại nghĩa trang, Ðức Hồng Y Fernando Filoni dâng hương và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.

Sau khi dâng hương, Ðức Hồng Y Fernando Filoni tiến về trước tiền sảnh khu nhà sinh hoạt vừa mới được xây dựng của Ðại Chủng Viện. Tại đây, Cha Giuse Hồ Thứ, Giám đốc Ðại Chủng Viện, có đôi lời chào mừng Ðức Hồng Y Fernando Filoni và phái đoàn. Cha Giám đốc Giuse nhấn mạnh rằng: chuyến viếng của Ðức Hồng Y Tổng Trưởng và phái đoàn, không chỉ nung nấu trong trái tim của quý Cha giáo, quý Chủng sinh, tấm lòng yêu thương, sự quan tâm trìu mến của các vị chủ chăn trong Giáo Hội, nhưng còn khơi lên trong lòng mỗi người, sự hiệp thông sâu xa với Giáo Hội Hoàn vũ, ý thức sâu xa hơn với sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa cho muôn dân. Ðồng thời, Cha Giám đốc cũng giới thiệu đôi nét về Ðại Chủng Viện Huế: tiếp nối công việc của các nhà truyền giáo, Ðại Chủng viện có trách nhiệm đào tạo các nhà truyền giáo, các mục tử tương lai theo gương của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, và theo sự mong muốn của Giáo Hội. Hiện tại, Ðại Chủng viện có 12 Linh mục trong ban Giám đốc, 32 Linh mục Giáo sư ngoại trú và 174 Chủng sinh của bốn Giáo phận (Huế, Ðà Nẵng, Kontum và Hưng Hóa), 55 tu sĩ của hai Dòng (Thánh Tâm và Thiên An Huế) đang theo học ở các lớp từ Tu Ðức đến lớp Thần học III. Sau cùng, Linh mục Giám đốc bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến Ðức Hồng Y Tổng Trưởng và quý Ðức Cha, đã yêu thương, dành những tình cảm ưu ái cho đại gia đình Ðại Chủng Viện qua chuyến viếng thăm này.

Ðáp lời chào mừng của Cha Giám đốc, Ðức Hồng Y Tổng Trưởng nói lên tâm tình cám ơn trước sự chào đòn nồng hậu của Ðại Chủng Viện Huế. Ngài cũng nhắn nhủ rằng: Ðại Chủng Viện Huế cũng chính là nhà của Ngài, là Chủng viện của Giáo Hội, vì đây là nơi đào tạo các mục tử tương lai cho cả Giáo Hội. Ngài mời gọi các mục tử, và cách riêng, quý Chủng sinh đang tiến bước trên con đường dâng hiến, hãy chiêm ngắm mẫu gương tuyệt vời của Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành. Người mục tử không chỉ có biết công việc nơi bàn giấy, nhưng hãy đi, hãy đến với từng con chiên của mình, hãy ở với họ và giúp đỡ họ. Người mục tử nhân lành là phải biết bỏ tất cả, để lên đường đi tìm con chiên lạc, luôn sẵn sàng âu yếm, bồng ẵm những con chiên đau ốm, bệnh tật. Ðức Hồng Y Tổng Trưởng nhắc nhở những ai đang và sẽ dấn bước trên con đường phục vụ đoàn chiên Chúa, đừng có tìm những phương tiện thoải mái, tiện nghi nơi chức Linh mục. Những điều đó có thể tìm thấy đầy đủ ở ngoài xã hội. Ngài cũng nhắc lại lời của Ðức Thánh Cha Phanxicô, là các mục tử hãy mang vào minh mùi của đoàn chiên.

Kết thúc buổi viếng thăm, Ðức Hồng Y Tổng Trưởng đã ưu ái ban Phép Lành Tòa Thánh cho cộng đoàn tham dự.

Ước gì cuộc chuyến thăm tuy ngắn ngủi nhưng đậm lòng yêu thương của Ðức Hồng Y Filoni, Ðại diện của Ðức Thánh Cha Phanxicô, sẽ đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho mọi người, đặc biệt cho các Chủng sinh là những Linh mục tương lai của Giáo Hội. Xin Chúa Thánh Thần không ngừng khơi lên trong lòng các Chủng sinh, ngọn lửa truyền giáo và sẵn sàng lên đường đem Tin Mừng của Chúa Phục sinh đến cho muôn người.

(Nguồn: tongigaophanhue.net)

 

Ban Truyền Thông TGP Huế

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page