Tổng Thống Obama nhắc đến Ðức Phanxicô

trong diễn văn về Tình Trạng Liên Bang

 

Tổng Thống Obama nhắc đến Ðức Phanxicô trong diễn văn về Tình Trạng Liên Bang.

Hoa Thịnh Ðốn (VietCatholic News 21-01-2015) - Tổng Thống Obama đã ca ngợi Ðức Giáo Hoàng Phanxicô trong Diễn Văn về Tình Trạng Liên Bang của ông vào đêm thứ Ba 20 tháng 1 năm 2015. Như thế, ông là tổng thống thứ ba nhắc đến một vị giáo hoàng trong tường trình cập nhật hóa hàng năm với Quốc Hội.

Nhân khi đề cập tới các cố gắng của chính phủ ông nhằm bình thường hóa các quan hệ với Cuba, Tổng Thống Obama nói: "Và năm nay, Quốc Hội nên khởi sự việc chấm dứt cấm vận. Như Ðức Giáo Hoàng Phanxicô vốn nói, ngoại giao là công việc của 'những bước nhỏ'. Những bước nhỏ này đã góp thành niềm hy vọng mới cho tương lai Cuba".

Hồi tháng Mười Hai năm 2014, Tòa Thánh đã xác nhận rằng chính phủ Obama và Vatican đã làm việc với nhau hơn một năm nhằm chấm dứt nhiều thập niên thù nghịch và tái lập các liên hệ giữa Hiệp Chúng Quốc và quốc gia vùng Biển Caribbean.

Trong bài diễn văn công bố thoả hiệp vào ngày 17 tháng Mười Hai năm 2014, Tổng Thống Obama cám ơn Ðức Giáo Hoàng Phanxicô "mà gương tinh thần cho ta thấy sự quan trọng của việc theo đuổi một thế giới nên là, hơn là chỉ đơn thuần thoả hiệp một thế giới như nó hiện là".

Trong diễn văn về Tình Trạng Liên Bang năm 2000 của mình, Tổng Thống Bill Clinton tự liên kết ông với Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong cuộc đấu tranh giảm nợ nần hoàn cầu: "Trong một thế giới mà quá một tỉ người đang sống nhờ kém hơn một dollar một ngày, chúng ta cũng phải thực hiện phần của chúng ta vào cố gắng hoàn cầu nhằm giảm các khoản nợ của các nước nghèo nhất, để họ có thể đầu tư vào giáo dục, chăm sóc y tế, và tăng trưởng kinh tế. Ðó là điều Ðức Giáo Hoàng và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác đã thúc giục chúng ta thực hiện. Và năm ngoái, Quốc Hội đã đặt cọc phần đóng góp của Hoa Kỳ. Tôi yêu cầu quí vị tiếp tục điều đó. Tôi cám ơn quí vị về những gì quí vị đã làm và xin quí vị duy trì con đường đã đi".

Tổng Thống Lyndon B. Johnson nhắc đến Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI trong bài Diễn Văn về Tình Trạng Liên Bang của ông năm 1968: "Tôi vừa trở về từ một cuộc cuộc gặp gỡ rất thành công với Ðức Giáo Hoàng và chia sẻ niềm hy vọng của ngài, như chính ngài phát biểu vào sáng hôm nay, rằng đôi bên nên cố gắng hết sức đem kết thúc lại cho cuộc chiến ở Việt Nam. Hôm nay, tôi đã bảo đảm với ngài rằng chúng ta và các đồng minh của chúng ta sẽ thực hiện trọn vẹn phần của mình để việc ấy diễn ra".

Vị tổng thống Công Giáo duy nhất của quốc gia, là John F. Kennedy, không hề nhắc tới Ðức Giáo Hoàng trong bất cứ bài diễn văn nào về Tình Trạng Liên Bang của ông. TT Ronald Reagan cũng thế, tuy công trạng hạ bệ chủ nghĩa Cộng Sản của ông với Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vốn được chào đón như là đỉnh cao trong các liên hệ giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh.

Obama từng yết kiến hai vị giáo hoàng: Ðức Bênêđíctô XVI năm 2009 và Ðức Phanxicô năm 2014. Ông đang mong được nghinh đón Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tại Nhà Trắng vào tháng Chín năm 2015. Cuộc thăm viếng này sẽ cho Ðức Phanxicô cơ hội ngỏ lời với Quốc Hội.

Ngỏ lời với Quốc Hội Mỹ

Thực vậy, theo Catholic News Agency, trước khi tới Philadelphia chủ tọa Cuộc Họp Mặt Các Gia Ðình Thế Giới, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ nói chuyện với phiên họp hỗn hợp của Quốc Hội, cử hành Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Ðiện Toàn Quốc Ðức Mẹ Vô Nhiễm ở Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốn, và tại New York, ngài sẽ nói chuyện tại Liên Hiệp Quốc và thăm Khu Bình Ðịa (Ground Zero).

Theo hãng thông tấn trên, Ðức Tổng Giám Mục Bernardito Auza, người có nhiệm vụ sắp xếp chuyến viếng thăm hồi tháng Chín của Ðức Giáo Hoàng, cho hay Ðức Giáo Hoàng sẽ dành trọn tuần lễ cho Hiệp Chúng Quốc. Ðức Tổng Giám Mục Auza là đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York.

Ðây là chương trình chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Ðức Phanxicô nếu được ngài chấp thuận:

* Tại Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốn, từ 22 tháng Chín năm 2015, sẽ gồm nghi lễ tại Nhà Trắng; Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Ðiện ở Hoa Thịnh Ðốn, chủ yếu dành cho các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và các chủng sinh, và diễn văn trước phiên họp lưỡng viện Quốc Hội, diễn văn đầu tiên của Ðức Giáo Hoàng tại đây.

* Bắt đầu ngày 25 tháng Chín năm 2015 tại New York, Ðức Giáo Hoàng sẽ đọc diễn văn với Cuộc Họp Thượng Ðỉnh Của Liên Hiệp Quốc về Phát Triển Lâu Dài Sau 2015, trong đó, sẽ có nhiều nhà lãnh đạo thế giới tham dự; cử hành Thánh Lễ tại Madison Square Garden, và thăm Vùng Bình Ðịa (Ground Zero), như vị tiền nhiệm Bênêđíctô XVI của ngài từng thực hiện năm 2008.

* Sau đó, Ðức Giáo Hoàng sẽ tới Philadelphia chủ tọa Cuộc Họp Mặt Các Gia Ðình Thế Giới từ 26 tới 28 tháng Chín năm 2015, nơi người ta cho rằng hơn một triệu khách hành hương sẽ tham dự Thánh Lễ ngoài trời.

Ðức Tổng Giám Mục Auza cho rằng "Nhưng đây mới chỉ là các đề nghị. Cuối tháng Hai năm 2015, sẽ có cuộc thăm viếng đầu tiên về việc tổ chức (của một phái đoàn Tòa Thánh), rồi chúng tôi sẽ xem sét mục nào được lên chương trình".

Vatican có thói quen chỉ xác nhận chi tiết chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng vào mấy tuần trước khi thực sự diễn ra chuyến viếng thăm đã dự định. Tuy nhiên, trong một động thái đầy ngạc nhiên, hồi tháng Mười Một năm 2014, chính Ðức Phanxicô thông báo ngài sẽ tham dự Cuộc Gặp Mặt Các Gia Ðình Thế Giới tại Philadelphia.

 

Vũ Van An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page