Thư kêu gọi cử hành

"Ngày Thế giới cầu nguyện, suy tư và hành động

chống lại nạn buôn bán con người"

 

Thư kêu gọi cử hành "Ngày Thế giới cầu nguyện, suy tư và hành động chống lại nạn buôn bán con người".

Vatican (WHÐ 20-01-2015) - Trong lá thư của Ðức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin gửi các vị Ðại diện Toà Thánh đề ngày 15 tháng 12 năm 2014, Toà Thánh cho biết ngày 8 tháng 02 năm 2015 đã được định là "Ngày Thế giới cầu nguyện, suy tư và hành động chống lại nạn buôn bán con người", đồng thời yêu cầu các vị Ðại diện Toà Thánh thông báo đến Hội đồng Giám mục liên hệ để cử hành Ngày này.

Vì thế, Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, chủ tịch Hội đồng Giám mục, phổ biến Thư này đến các Ðức giám mục để hiệp thông thực hiện.

* * * * *

Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Vatican

Vatican, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Kính gởi các vị Ðại Diện Tòa Thánh

Kính thưa quý Ðức cha,

Tôi xin được thông tin cho quý Ðức cha rằng: trong những ngày lễ được dự kiến cử hành trong Năm dành cho Ðời sống thánh hiến, ngày 8 tháng 02 năm 2015 vốn là ngày phụng vụ dành kính nhớ Thánh nữ Giuseppina Bakhita, được định là "Ngày Thế giới cầu nguyện, suy tư và hành động chống lại nạn buôn bán con người".

Ðức Thánh Cha nhiều lần đã tuyên cáo về nhiều hình thức mới mẻ của việc nô dịch hóa con người và đã lấy chủ đề quan trọng này làm Sứ điệp của Ngày Hòa bình Thế giới năm 2015, và ngài đã vui mừng chấp nhận sáng kiến của Liên Hiệp các Bề Trên Thượng Cấp của các Dòng Tu Nam và Nữ.

Hội Thánh Công giáo, và đặc biệt là các Dòng Tu Nữ, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới đang đấu tranh chống lại nạn buôn bán con người, thế nhưng cần làm cho vấn đề được hiểu biết sáng tỏ nhiều hơn nữa, và có sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa các tổ chức tôn giáo và xã hội về vấn đề này.

Xin Ðức cha vui lòng kêu mời Hội đồng Giám mục liên hệ với chức trách của Ðức cha cùng hiệp nhất trong việc cử hành Ngày này, bằng cách góp phần làm cho công luận, các cộng đoàn Hội thánh ý thức nhiều hơn về một hiện tượng bi đát, cũng là một trong những vết thương đau đớn nhất của thời đại ngày nay.

Rất vui được sự hợp tác của ngài, và nhân đây tôi xin bày tỏ lòng rất kính trọng và biết ơn Ðức cha.

Ký tên,

Hồng y Pietro Parolin

Quốc Vụ Khanh

 

Hồng y Pietro Parolin

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page