Phỏng vấn Ðức Hồng Y Louis Antonio Tagle

xung quanh công tác chuẩn bị

tiếp đón Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Phỏng vấn Ðức Hồng Y Louis Antonio Tagle xung quanh công tác chuẩn bị tiếp đón Ðức Thánh Cha Phanxicô.


Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp Ðức Hồng Y Louis Antonio Tagle, Tổng Giám Mục Manila.


Philippnes (WGP Bùi Chu 07-01-2015) - Mười ngày trước chuyến thăm, hôm 05 tháng 01 năm 2015, Ban Anh Ngữ Ðài Vatican có cuộc phỏng vấn với Ðức Hồng Y Louis Antonio Tagle, Tổng Giám Mục Manila, xung quanh công tác chuẩn bị; nét đặc thù của chuyến thăm cũng như dấu ấn từ ba chuyến thăm trước của các vị tiền nhiệm Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Trong bối cảnh vừa mới hứng chịu sự tàn phá nặng nề của thiên tai, Ðức Hồng Y Tagle cho biết Philippines hạn chế chi phí cho khâu tổ chức đón tiếp. Hơn nữa, chính các giám mục Hàn Quốc cũng đã chia sẻ kinh nghiệm này. Ðến nay công việc được triển khai rất tốt do "sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính phủ, Giáo Hội và giới tài chánh". Ðức Hồng Y Manila cho rằng đây chính là "kết quả nhãn tiền mà chuyến thăm của Ðức Thánh Cha" mang lại. Ngài hy vọng ngay cả sau đó nữa, thành quả tốt đẹp này tiếp tục được phát huy thể hiện qua sự hiệp thông và làm việc tập thể.

Ðức Hồng Y Tagle cũng cho biết đã cân nhắc diễn tiến và khuôn khổ các cuộc gặp gỡ của chuyến thăm sao cho vừa tạo được dấu ấn tốt đẹp lại vừa phù hợp với tuổi tác trên 78 của Ðức Thánh Cha, vì ngài phải thích ứng với khí hậu, múi giờ, đồ ăn... Do đó không thể nào đi lại chỗ này chỗ kia để đáp ứng sự mong chờ của hết mọi nhóm muốn có được cuộc gặp gỡ riêng hay muốn tặng ngài cái này cái khác.

Về trọng tâm của chuyến thăm, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Manila nhấn mạnh rằng người nghèo, những ai đau khổ và giới trẻ được cho là ưu tiên hàng đầu. Theo đó, Ðức Thánh Cha sẽ có các cuộc gặp gỡ với các gia đình, với những người trẻ để nghe họ kể về những khó khăn gặp phải, hay những cơn bão tố khác nhau của cuộc sống mà họ đã hứng chịu để rồi họ cũng được sự động viên an ủi từ Ðức Thánh Cha. Mặt khác, Ðức Hồng Y Tagle tin rằng "chính Ðức Thánh Cha cũng sẽ được củng cố trong đức tin của mình bởi những con người nghèo khổ này".

Ấn tượng chuyến thăm rõ ràng là "các cuộc gặp gỡ khổ đau" nhưng được nhìn bằng niềm hy vọng kitô giáo, vì theo Ðức Hồng Y Tagle "sứ điệp kitô giáo không dừng lại ở đau khổ, nhưng luôn luôn có một sự phục sinh. Tôi hy vọng rằng, Hồng Y người Philippines kết luận, Ðức Thánh Cha sẽ nhận thấy điều này nơi những người đã chịu đau khổ và tiếp tục còn chịu đau khổ".

Philippines là nước có người công giáo đông hàng đầu khu vực Châu Á. Trong vòng hơn bốn thập niên, kể từ năm 1970, quốc gia này có tới bốn chuyến viếng thăm của các Ðức Giáo Hoàng, bắt đầu từ Ðức Chân Phước Phaolô VI, đến thánh Gioan Phaolô II, và bây giờ là Ðức Phanxicô.

 

Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page