Ðức Thánh Cha lên án

vụ tấn công khủng bố tại Pháp

 

Ðức Thánh Cha lên án vụ tấn công khủng bố tại Pháp.

Roma (WHÐ 08-01-2015) - Chiều thứ Tư 07 tháng 01 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã "mạnh mẽ lên án vụ tấn công kinh hoàng" nhắm vào toà soạn tuần báo Charlie Hebdo tại Paris, Pháp, xảy ra vào buổi sáng cùng ngày, làm ít nhất 12 người thiệt mạng, "gieo rắc cái chết, làm cho toàn xã hội Pháp chìm trong thất vọng, khiến cho tất cả những người yêu hoà bình bàng hoàng, vượt ra ngoài biên giới của nước Pháp".

Qua Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh, Ðức Thánh Cha nói ngài "hiệp thông cầu nguyện cho những người bị thương đang chịu đau đớn và nỗi buồn đau của các gia đình những người đã chết"; đồng thời Ðức Thánh Cha cũng "xin mọi người dùng mọi cách chống lại việc gieo rắc hận thù và tất cả các hình thức bạo lực, về thể lý cũng như tinh thần, vốn phá hủy cuộc sống của con người, vi phạm nhân phẩm, xói mòn tận gốc rễ sự thiện nền tảng là việc chung sống hoà bình giữa các cá nhân và các dân tộc, bất chấp những khác biệt về quốc tịch, tôn giáo và văn hóa".

Ðức Thánh Cha nói tiếp, "dù xuất phát từ động cơ gì, việc giết người thật là khủng khiếp, không bao giờ là chính đáng; sự sống và phẩm giá của mỗi người chắc chắn phải được bảo đảm và bảo vệ, mọi kích động hận thù phải bị loại trừ, và phải vun đắp lòng tôn trọng người khác".

Cuối cùng Ðức Thánh Cha bày tỏ "sự gần gũi, liên đới thiêng liêng và nâng đỡ tất cả những ai, theo trách nhiệm của mình, tiếp tục dấn thân vì hoà bình, công lý và luật lệ, để chữa lành những nguyên nhân của hận thù từ trong sâu thẳm, vào giây phút đau thuơng thảm thiết này tại Pháp và ở tất cả các nơi trên thế giới đang có những căng thẳng và bạo lực".

Trong khi đó, vào lúc xảy ra vụ tấn công khủng bố trên, bốn vị imam người Pháp vừa rời khỏi Thính đường Phaolô VI; tại đây họ đã gặp Ðức Thánh Cha Phanxicô sau khi tham dự buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 7 tháng 1 năm 2015 cùng với Ðức giám mục Michel Dubost và cha Christopher P. Roucou.

Họ không ngần ngại và hết sức mạnh mẽ lên án vụ tấn công này là một tội ác không thể tha thứ được: "Không có gì, tuyệt đối không gì có thể biện minh hay tha thứ cho tội ác này".

Hội đồng Hồi giáo Pháp (CFCM) đã lên án vụ tấn công này là một "hành động dã man cực kỳ nghiêm trọng" và là "một cuộc tấn công vào nền dân chủ và tự do báo chí".

Hội đồng Hồi giáo Pháp (CFCM) bày tỏ "tình đoàn kết" với các nạn nhân và gia đình của họ, "trước thảm kịch này của quốc gia".

Hội đồng Hồi giáo Pháp (CFCM) nói thêm: "Trong bối cảnh chính trị đang có những căng thẳng quốc tế được nuôi dưỡng bởi những ảo tưởng của các nhóm khủng bố dựa vào Hồi giáo cách bất chính, chúng tôi kêu gọi tất cả những ai gắn bó với các giá trị của nền Cộng hoà và dân chủ hãy tránh những khiêu khích vốn chỉ đổ thêm dầu vào lửa".

Hội đồng Hồi giáo Pháp (CFCM) kêu gọi "Cộng đồng Hồi giáo hãy cảnh giác cao độ trước những lợi dụng có thể có của bất cứ nhóm cực đoan nào".

Về phần mình, Liên hiệp các tổ chức Hồi giáo Pháp (UOIF), được coi là thân cận với Phong trào Huynh đệ Hồi giáo, đã mạnh mẽ lên án "vụ tấn công tội ác này", và gọi đây là "cuộc tàn sát kinh hoàng".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page