Thánh Lễ thứ 1000

để cầu nguyện cho "hoà bình và hoà giải"

giữa hai quốc gia Triều Tiên (Bắc) và Nam Hàn

 

Thánh Lễ thứ 1000 để cầu nguyện cho "hoà bình và hoà giải" giữa hai quốc gia Triều Tiên (Bắc) và Nam Hàn.

Seoul, Nam Hàn (Apic 05-01-2015) - Hôm mùng 06 tháng Giêng năm 2015, Thánh Lễ thứ 1,000 đã được cử hành tại Văn Phòng chuyên trách về tương quan với Bắc Triều Tiên của Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn, để cầu nguyện cho "hoà bình và hoà giải" giữa hai quốc gia Triều Tiên ( Bắc) và Nam Hàn.

Thánh Lễ đã được chủ tế bởi Ðức Hồng Y Andrew Yeom Soo-Jung, Tổng Giám Mục Séoul. Và bài giảng do Ðức Tổng Giám Mục Andrew Choi Chang-moo, Tổng Giám Mục Gwangju, một tổng giáo phận nằm tận phía nam của Nam Hàn. Ðức Tổng Giám Mục Andrew Choi cũng là Giám Ðốc của Ủy Ban chuyên trách về hoà giải của hai quốc gia tại bán đảo Ðại Hàn. Chính ngài cũng đã có sáng kiến khai mở đường giây liên lạc giữa những người công giáo tại Bắc và Nam của bán đảo Ðại Hàn. Năm 1998, ngài đã thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên tại Pyongyang (Bình Nhưỡng) thủ đô của Bắc Triều Tiên.

Ðược biết từ 20 năm qua vào mỗi ngày thứ ba hàng tuần, Văn Phòng Chuyên Trách nói trên của Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn, cử hành thánh lễ "cầu nguyện cho hoà bình và hoà giải" tại bán đảo Ðại Hàn. Vì thế mà thánh lễ hôm mùng 06 tháng Giêng năm 2015 là thánh lễ thứ 1,000.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page