Phát ngôn viên Tòa Thánh nói về

"Năm 2014 của Ðức Thánh Cha Phanxicô"

 

Phát ngôn viên Tòa Thánh nói về "Năm 2014 của Ðức Thánh Cha Phanxicô".

Roma (WHÐ 31-12-2014) - Nhân dịp năm 2014 sắp kết thúc, Ðài Phát thanh Vatican (Radio Vatican) đã thực hiện cuộc phỏng vấn cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, điểm lại những hoạt động nổi bật của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong năm 2014.

"Năm 2014 của Ðức Thánh Cha Phanxicô", theo Cha Lombardi, có những hoạt động nổi bật:

- Các chuyến tông du đến Thánh Ðịa, Hàn Quốc, Albania, Strasbourg và Thổ Nhĩ Kỳ.

- Ðối thoại liên tôn, đặc biệt trong hai chuyến tông du đến Albania và Thổ Nhĩ Kỳ.

- Tôn phong các Ðức cố giáo hoàng: tuyên thánh hai Ðức giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II, và tôn phong chân phước Ðức giáo hoàng Phaolô VI.

- Triệu tập và chủ tọa Thượng hội đồng Giám mục Khóa ngoại thường về Gia đình.

- Xây dựng hòa bình và công lý, bênh vực các Kitô hữu bị bách hại.

- Tiếp tục công cuộc Cải tổ giáo triều.

Theo cha Lombardi, tất cả những hoạt động của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong năm 2014, có thể nói ngắn gọn, là nhằm thể hiện "Văn hóa Gặp gỡ".

Ðặc biệt, về nỗ lực cải tổ giáo triều của Ðức Thánh Cha Phanxicô, phóng viên Radio Vatican đặt câu hỏi: "Ðâu là đường hướng cải tổ Ðức Thánh Cha mong muốn? Chúng ta hẳn không quên những thông điệp quan trọng ngài vừa đưa ra cho Giáo triều" (phóng viên muốn nhắc đến huấn từ tại cuộc họp Giáo triều ngày 22-12 vừa qua, trong đó Ðức Thánh Cha nói đến những khiếm khuyết trong bộ máy điều hành Giáo hội, nhất là bệnh quan liêu).

Trong phần trả lời, cha Lombardi nêu những nét chính của chủ trương và đường lối của Ðức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều:

"Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng, Ðức Thánh Cha đã khởi động một kế hoạch nhằm thực hiện việc cải tổ Giáo triều Roma. Thực ra, cũng cần hiểu cho đúng, kế hoạch này là một phần của chương trình canh tân Giáo hội đã được ngài nêu trong Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng): đưa Giáo hội bước ra ngoài, đặt trọng tâm vào nhiệm vụ thừa sai của Giáo hội, Giáo hội được sai đi thực hiện công cuộc Phúc âm hóa. Như vậy Giáo triều Roma là tôi tớ, khí cụ giúp Giáo hội thực thi sứ vụ của mình# Vì vậy, theo tôi, điều cần lưu ý là, đối với Ðức Thánh Cha, cốt lõi của mọi cải tổ là phải thay đổi bên trong. Ðó là cải tổ cõi lòng. Chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu nói: 'Việc tốt, việc xấu đều từ lòng con người mà ra'..."

Kết thúc buổi trả lời phỏng vấn, cha Lombardi nhắc đến sự kiện Mỹ và Cuba nối lại quan hệ ngoại giao. Trong sự kiện này, cả hai vị lãnh đạo Hoa kỳ và Cuba đều bày tỏ lòng biết ơn Ðức Thánh Cha Phanxicô đã góp phần rất lớn trong việc hàn gắn mối quan hệ giữa hai quốc gia. Cha Lombardi đã coi đây là chứng từ tiêu biểu về cách ứng xử mới, mang dấu ấn Tin Mừng. Cách ứng xử của "Văn hóa Gặp gỡ".

Và đó cũng là đặc trưng không chỉ của những hoạt động trong năm 2014 của Ðức Thánh Cha, mà có lẽ cũng sẽ tiêu biểu cho triều đại giáo hoàng của ngài.

 

Thành Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page