Ðức Thánh Cha đã gửi

một 'thông điệp xã hội ngắn' cho châu Âu"

 

Ðức hồng y Marx: "Ðức Thánh Cha đã gửi một 'thông điệp xã hội ngắn' cho châu Âu".

Roma (WHÐ 28-11-2014) - Trong một cuộc họp báo sau chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Ba 25 tháng 11 năm 2014 tại Strasbourg, Ðức hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munchen kiêm Chủ tịch COMECE (Uỷ ban các Hội đồng Giám mục trong Cộng đồng Châu Âu), đưa ra nhận định: "Chính sự kiện Ðức Thánh Cha dành chuyến viếng thăm đầu tiên cho Nghị viện châu Âu trước khi đến một trong các nước thành viên của Liên minh châu Âu, đã cho thấy sự kính trọng của ngài đối với Liên minh châu Âu". Ðức hồng y Marx cũng cho rằng bài phát biểu của Ðức Thánh Cha là "một thông điệp hy vọng và khích lệ" - không chỉ cho các thành viên của Nghị viện châu Âu, mà còn cho tất cả các công dân châu Âu.

Ðức Thánh Cha kêu gọi châu Âu đừng ngoái nhìn lại, đừng thu mình vào một quá khứ huy hoàng với niềm tiếc nhớ hay tự mãn. Trái lại, ngài mời gọi hãy can đảm hướng đến tương lai và xây dựng tương lai. Ðức hồng y Marx cũng nhận định, "có thể coi bài diễn văn này của Ðức Thánh Cha như một thông điệp xã hội ngắn dành cho châu Âu".

Ðức hồng y Marx nói thêm: "Thông điệp chính của Ðức Thánh Cha là: con người nằm ở trung tâm của sự thống nhất châu Âu về chính trị, 'không phải như một công dân, cũng không phải như một vấn đề kinh tế, nhưng như một con người có phẩm giá siêu việt'. Ðức Thánh Cha cũng đã mang lại những đóng góp có giá trị cho những thách đố chính trị của Liên minh châu Âu. Một cách đặc biệt tích cực, Ðức Thánh Cha đã đưa ra hình ảnh của một châu Âu với những tài năng cần được khích lệ.

Vai trò quan trọng của COMECE trong Liên minh châu Âu

Ðức hồng y Marx nói: "Ðức Thánh Cha Phanxicô cho rằng công ăn việc làm là rất quan trọng, và còn đặc biệt quan trọng vì sau chuyến viếng thăm Lampedusa (Italia), một lần nữa Ðức Thánh Cha xác định: chính sách của châu Âu về di dân đã gây ra nỗi thống khổ cho con người. Ðức Thánh Cha đã không đành lòng khi cảnh báo rằng Ðịa Trung Hải không được trở thành một nghĩa địa lớn, nhưng ngài kêu gọi châu Âu phải có các biện pháp chính trị cụ thể về tình liên đới để loại bỏ những nguyên nhân của việc di cư".

Cuối cùng, Ðức hồng y Chủ tịch COMECE, cũng là thành viên của Hội đồng hồng y tư vấn của Ðức Thánh Cha, đã bày tỏ vui mừng về việc Ðức Thánh Cha đã nêu bật những đóng góp của COMECE đối với Liên minh châu Âu. "Ðây là con đường đối thoại với Liên minh châu Âu, mà các giám mục COMECE chúng tôi muốn theo đuổi trong tương lai, đã được Ðức Thánh Cha khích lệ trong bài diễn văn ngày hôm nay". Rõ ràng Ðức Thánh Cha muốn nói rằng châu Âu phải trở thành "điểm tham khảo có giá trị cho tất cả nhân loại".

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page