Thư Mục Vụ Mùa Vọng - Giáng Sinh 2014

chuẩn bị khai mạc Năm Thánh Tâm

của Giáo Phận Cần Thơ

 

Thư Mục Vụ Mùa Vọng - Giáng Sinh 2014 - chuẩn bị khai mạc Năm Thánh Tâm của Giáo Phận Cần Thơ.

Cần Thơ (GP Cần Thơ 23-11-2014) - Năm 2015 cũng là "Năm Thánh Tâm", Giáo phận Cần Thơ mừng 60 năm thành lập Giáo phận (1955-2015), sẽ được khai mạc vào Chúa nhật I Mùa Vọng 30 tháng 11 năm 2014. Ðức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ đã gởi đến toàn dân Chúa trong Giáo Phận lá thư Mục Vụ, kêu gọi giáo dân vẫn quyết tâm: không ngừng cố gắng xây dựng gia đình thành "cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống, và hăng say loan báo Tin Mừng". Sau đây là Thư Mục Vụ Mùa Vọng - Giáng Sinh 2014 - chuẩn bị khai mạc Năm Thánh Tâm của Giáo Phận Cần Thơ:

 

Quí Cha, quí Tu sĩ nam nữ,

các Chủng sinh và anh chị em Giáo dân thân mến.

Tuy năm "Tân Phúc Âm hóa gia đình" đã kết thúc, chúng ta vẫn quyết tâm: không ngừng cố gắng xây dựng gia đình thành "cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống, và hăng say loan báo Tin Mừng (1)".

Trong năm phụng vụ mới 2015 này, Giáo phận chúng ta tiếp tục đồng hành cùng Hội Thánh Việt Nam, thực hiện chương trình "Tân Phúc-Âm-hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến" (2). Ước mong mỗi thành phần trong giáo xứ cùng chung tâm tình tạ ơn, và cầu nguyện đặc biệt với các cộng đoàn sống đời thánh hiến; nhất là quan tâm góp phần xây dựng giáo xứ mình, thành "cộng đoàn thờ phượng Chúa, sống hiệp nhất yêu thương qua việc tôn trọng, hợp tác, và chia sẻ; để nhờ đó, vẻ đẹp và niềm vui Tin Mừng được lan tỏa rộng rãi, và thu hút nhiều người đến với Chúa" (3), trong đó có những anh chị em giáo dân khô khan nguội lạnh, những gia đình đang có nguy cơ đổ vỡ, các gia đình đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn4, những người già yếu, bệnh tật, neo đơn... và cả những anh chị em lương dân, sống chung quanh hoặc ngay trong giáo xứ chúng ta.

Năm nay cũng là "Năm Thánh Tâm" của Giáo phận Cần Thơ, khai mạc vào Chúa nhật I Mùa Vọng (30.11.2014). Chúng ta vui mừng tạ ơn Thánh Tâm Chúa, bổn mạng Giáo phận, vì muôn vàn hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Giáo phận trong suốt 60 năm qua (1955-2015). Chúng ta sẽ học hỏi và thực hiện những chương trình mục vụ do Ban Mục Vụ Giáo phận đề ra, để tất cả cùng hăng say "Ði ra" (5) và "Ðến với muôn dân".

Những ý lực trên đây giúp chúng ta sống Mùa Vọng thật sốt sắng, để chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Ðối với Kitô hữu chúng ta, lễ Giáng Sinh không phải là một lễ hội trần tục, để mua sắm, vui chơi, ganh đua chưng dọn bên ngoài quá tốn kém, nhưng là Ðại Lễ, nhắc nhớ mỗi người chúng ta chiêm ngắm Ðức Giêsu, Ðấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta6, đã giáng trần cách đây hơn 2000 năm, Ngài muốn đến ở cùng mọi người, cư ngụ trong mỗi cuộc đời, trong cả những người nghèo khổ nhất, bị lãng quên nhất. Vì vậy, trong Mùa Vọng này, cùng với việc tham dự tĩnh tâm và xưng tội, dọn mình đón mừng Chúa Hài Ðồng ngự đến trong mỗi tâm hồn, mỗi gia đình, mỗi giáo xứ chúng ta, chúng ta hãy động viên mọi người trong giáo xứ, dành những món quà Giáng Sinh, gửi đến những anh chị em đang cần nhà ở, cần thuốc uống, cần áo mặc, cần cây cầu qua sông... Ðưa Chúa đến những địa chỉ nhân đạo, và đến với anh chị em lương dân, đó là một cách sống Mùa Vọng tích cực và sống động, giúp mọi người hưởng trọn niềm vui Giáng Sinh.

Nguyện chúc quí Cha, quí Tu sĩ, và tất cả Anh Chị Em Giáo dân một Mùa Vọng sốt sắng, một Mùa Giáng Sinh an vui, và Năm Mới 2015 hạnh phúc trong Thánh Tâm Chúa.

 

Cần Thơ, ngày 23 tháng 11 năm 2014

Tòa Giám mục Cần Thơ

 

Stêphano Tri Bửu Thiên

Giám mục Giáo phận Cần Thơ

 

* * * * * *

(1) x. Thư Chung HÐGMVN 2013, s.5.

(2) x. Thư mục vụ HÐGMVN 2014.

(3) x. Thư mục vụ HÐGMVN 2014, s.4,5.

(4) x. Giáo lý 5' CN, Bài 44.45.46.

(5) x. "Niềm Vui Tin Mừng", s.20.

(6) Mt 1, 23.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page