Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tông du Thổ Nhĩ Kỳ

vào cuối tháng Mười Một năm 2014

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tông du Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng Mười Một năm 2014.

Roma (WHÐ 22-10-2014) - Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, cha Federico Lombardi, đã xác nhận Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28 đến 30 tháng Mười Một năm 2014. Ðây sẽ là chuyến tông du thứ sáu của ngài bên ngoài Italia, sau Brazil (năm 2013), Thánh Ðịa, Hàn Quốc, Albania mới đây, và cuối cùng là Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu ở Strasbourg vào ngày 25 tháng 11 năm 2014, chỉ ba ngày trước chuyến tông du này.

Chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới là chuyến viếng thăm thứ tư của một giáo hoàng đến quốc gia này, sau Chân phước giáo hoàng Phaolô VI vào năm 1967, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1979 và Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI vào năm 2006.

Chuyến viếng thăm được thực hiện theo lời mời chung của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ và Ðức Thượng phụ Constantinopolis là Bartholomaios I. Chiều kích đại kết là nét chính của chuyến viếng thăm này, diễn ra sáu tháng sau cuộc gặp gỡ tại Jerusalem giữa người lãnh đạo Giáo hội Công giáo và Ðức Thượng phụ Constantinopolis. Kể từ khi bắt đầu sứ vụ giáo hoàng, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần bày tỏ mong muốn xích lại gần hơn với Chính thống giáo.

Hoàn toàn khác với những chuyến tông du trước đây, thường bao gồm nhiều nghi lễ phụng vụ, nhiều cuộc gặp gỡ với nhiều nhóm khác nhau, chương trình chuyến tông du lần này của Ðức Thánh Cha đến Thổ Nhĩ Kỳ rất đơn giản: chỉ có 2 bài diễn văn và một bài giảng trong Thánh Lễ vào ngày thứ hai.

 

Chương trình chi tiết của chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ như sau:

Thứ Sáu 28 tháng 11 năm 2014

9g00: Khởi hành từ sân bay Fiumicino ở Roma

13g00: Ðến sân bay Esemboga ở Ankara - Lễ đón chính thức

Viếng Lăng Ataturk

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đón tiếp tại Dinh Tổng thống

Gặp giới chức chính quyền

Hội kiến với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ

Thăm Chủ tịch Hội đồng tôn giáo vụ [Diyanet, thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ]

Thứ Bảy 29 tháng 11 năm 2013

09g30: Khởi hành từ sân bay Esemboga ở Ankara

10g30: Ðến sân bay quốc tế Ataturk ở Istanbul

Thăm Bảo tàng Hagia Sophia

Thăm Ðền thờ Hồi giáo Sultanahmet (Ðền thờ Xanh)

Cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ chính toà Công giáo Chúa Thánh Thần

Cầu nguyện đại kết tại Nhà thờ Chính thống giáo Thánh George

Hội kiến riêng với Ðức Thượng phụ Bartholomaios I tại Toà Thượng phụ

Chúa nhật 30 tháng 11 năm 2014

Cử hành Thánh lễ riêng với Phái đoàn Tòa Thánh

Cử hành Phụng vụ Giờ kinh tại Nhà thờ Chính thống giáo Thánh George

Ban phép lành đại kết và ký Tuyên bố chung

Dùng bữa trưa với với Ðức Thượng phụ Bartholomaios I tại Toà Thượng phụ

16g45: Nghi lễ tạm biệt tại sân bay quốc tế Ataturk ở Istanbul

17g00: Máy bay cất cánh

18g40: Về đến sân bay Ciampino ở Roma.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page