Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình

Ngày kết thúc & Công bố Sứ điệp gửi các gia đình

 

Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình - Ngày kết thúc & Công bố Sứ điệp gửi các gia đình -

Roma (WHÐ 19-10-2014) - Ngày 18 tháng 10 năm 2014, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Khoá ngoại thường về gia đình (THÐ) bước sang ngày làm việc cuối cùng, với hai Phiên họp khoáng đại XIV (buổi sáng) và XV (buổi chiều).

* * *

- Buổi sáng: Phiên họp khoáng đại XIV

- Hiện diện: Ðức Thánh Cha Phanxicô và 183 nghị phụ, dự thính viên và 8 đoàn khách mời thuộc các Giáo hội anh em.

- Kinh Giờ Ba: Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc chủ sự.

- Thượng Hội đồng Giám mục nghe đọc và biểu quyết từng số trong bản Tường trình đúc kết Thượng Hội đồng (Relatio Synodi).

Bản Tường trình đúc kết Thượng Hội đồng gồm 62 số, đúc kết từng nội dung đã được thảo luận qua các phiên họp khoáng đại và họp nhóm.

Kết quả: Có ba nội dung không được các nghị phụ thông qua (chưa đủ 2/3 phiếu tán thành), gồm các số 52, 53 và 55. Các số này liên quan đến vấn đề người ly dị tái hôn và việc rước lễ (số 52); về những lập trường liên quan đến rước lễ thiêng liêng (số 53); vấn đề người đồng tính (số 55).

- Công bố Sứ điệp của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục gửi các gia đình trên thế giới.

- Buổi chiều: Phiên họp khoáng đại XV

- Hiện diện: Ðức Thánh Cha Phanxicô, 183 nghị phụ, các dự thính viên và 8 đoàn khách mời thuộc các Giáo hội anh em.

- Ðức hồng y Raymundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida (Brasil), ngỏ lời cảm ơn Ðức Thánh Cha đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục, nhờ đó Giáo hội, trước hết là các mục tử, nhận được sự thúc đẩy tìm những phương thế nâng đỡ các gia đình đang sống trong hoàn cảnh khó khăn:

"Là những mục tử, chúng ta đã suy nghĩ về phương thế chữa lành các vết thương do các kiểu sống tình yêu của con người gây ra. Những kiểu sống này vốn không hoàn toàn tương ứng với kế hoạch của Thiên Chúa đã sắp đặt. Chúng ta được khích lệ tìm các phương thế giúp các gia đình tái khám phá mình là Giáo hội tại gia, một nơi đã được sắp đặt cho việc sống Tin Mừng..."

- Huấn từ của Ðức Thánh Cha Phanxicô kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục:

Trước hết, ngài ngỏ lời cảm ơn các nghị phụ, dự thính viên và các đoàn đại biểu của các Giáo hội anh em đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục, một sự tham dự "tích cực, mang lại hoa trái".

Ðức Thánh Cha nêu lên những ấn tượng nổi bật của ngài về Thượng Hội đồng Giám mục này. Ðó là bầu khí làm việc toát lên tinh thần của tính hiệp đoàn, "cùng nhau lên đường", để lắng nghe, thấu hiểu và tìm cách nâng đỡ, chữa trị vết thương cho con người.

Lên đường, nghĩa là tham dự vào hành trình của nhân loại, nên ngoài việc nhận được những an ủi khi biết mình được các tín hữu tin cậy, thuật "những chứng từ về gia đình", thì cũng có những thử thách, những lúc căng thẳng.

Ðức Thánh Cha hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ XIV diễn ra vào năm sau, ngài kêu gọi các nghị phụ và toàn thể Giáo hội:

"Chúng ta còn một năm để xem xét mọi khía cạnh cho chín chắn, để tìm ra những giải pháp mang tính thực tế cho rất nhiều khó khăn và thách đố hiện các gia đình đang phải đối phó".

Sau hai tuần làm việc Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường về gia đình đã kết thúc.

Sáng Chúa nhật 19 tháng 10 năm 2014, ngày Khánh nhật Truyền giáo 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ đồng tế với các nghị phụ trong Thánh lễ Tạ ơn bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục và Tuyên phong Chân phước cho Ðức giáo hoàng Phaolô VI, vị ban hành Thông điệp Humanae Vitae còn ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài trong đời sống Giáo hội trên những vấn đề liên quan đến lập trường về sự sống.

 

Thành Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page