Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.


Hôm thứ Bảy 18 tháng 10 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.


Roma (WHÐ 19-10-2014) - Hôm thứ Bảy 18 tháng 10 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Ðây là lần thứ hai Thủ tướng Việt Nam đến thăm Toà Thánh Vatican.

Sau cuộc gặp gỡ, Phòng Báo chí Toà Thánh đã ra thông cáo:

"Trưa hôm nay Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó, Thủ tướng đã hội đàm với Ðức hồng y Pietro Parolin - Quốc vụ khanh Toà Thánh, cùng với Ðức Tổng giám mục Dominique Mamberti - Thư ký phụ trách quan hệ với các quốc gia.

Hai bên đã bày tỏ sự hài lòng về cuộc gặp gỡ này, đánh dấu một bước quan trọng trong việc củng cố các quan hệ song phương. Quả vậy, sau chuyến viếng thăm hồi năm 2007, đây là chuyến viếng thăm thứ hai của người lãnh đạo chính phủ Việt Nam đến Vatican. Sau khi nhấn mạnh vai trò xây dựng của Giáo hội Công giáo trong sự phát triển đất nước, nhờ sự hiện diện của Giáo hội trong nhiều lĩnh vực xã hội, hai bên đã hài lòng về sự giúp đỡ của Chính quyền dành cho cộng đồng Công giáo trong khuôn khổ chính sách tôn giáo được Hiến pháp năm 2013 dự liệu, đặc biệt sự trợ giúp dành cho vị Ðại diện Toà Thánh. Mặc dù không thường trú tại Việt Nam, ngài phục vụ cho việc phát triển mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước, trong triển vọng chung là xây dựng các quan hệ ngoại giao. Sau đó hai bên đã đề cập một số vấn đề, với hy vọng sẽ được đào sâu và giải quyết thông qua kênh đối thoại hiện có.

Sau cùng, hai bên đã trao đổi về các vấn đề thời sự trong khu vực cũng như quốc tế, đặc biệt là các sáng kiến thúc đẩy hoà bình và ổn định ở châu Á".

(Nguồn: press.vatican.va -

Dịch theo bản tiếng Pháp)

 

Huy Hoàng chuyển ngữ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page