Những hoạt động của

Hội đồng Toà Thánh về Gia đình

từ nay đến Ðại hội thế giới các gia đình

tại Philadelphia 2015

 

Những hoạt động của Hội đồng Toà Thánh về Gia đình từ nay đến Ðại hội thế giới các gia đình tại Philadelphia 2015.

Roma (WHÐ 17-09-2014) - Sáng ngày 16 tháng 09 năm 2014, tại Phòng Báo chí Toà Thánh, Ðức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Gia đình, và Ðức cha Joseph Chaput, O.F.M.Cap, Tổng giám mục Philadelphia (Hoa Kỳ) đã họp báo giới thiệu về Ðại hội thế giới các Gia đình, sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng Chín năm 2015 tại Philadelphia.

Trước hết, Ðức Tổng giám mục Chaput nói về cội nguồn tôn giáo sâu xa của thành phố Philadelphia, đồng thời mong ước Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ hiện diện tại Ðại hội ước tính có từ 10,000 đến 15,000 người khắp thế giới sẽ về tham dự.

Tiếp đến, ngài giải thích chủ đề của Ðại hội "Tình yêu là sứ mạng của chúng ta - để gia đình được sống dồi dào". Chủ đề này được gợi ý từ câu nói nổi tiếng của Thánh Irênê thành Lyon "Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống dồi dào". Ðức Tổng giám mục Chaput nhấn mạnh vinh quang của người nam và người nữ là do họ có khả năng yêu thương như Chúa đang yêu thương: "Cuộc sống gia đình là một lời mời gọi đưa tình yêu đó nhập thể vào cuộc sống hằng ngày".

Ðức Tổng giám mục cho biết việc chuẩn bị cho Ðại hội gồm có soạn thảo tài liệu giáo lý nhằm giúp các giáo phận, giáo xứ, các giáo lý viên và tín hữu trên khắp thế giới quan tâm đến Ðại hội chuẩn bị tham gia cuộc gặp gỡ các gia đình trong năm tới. Tài liệu này gồm 10 điểm, bắt đầu từ mục đích Chúa dựng nên con người; rồi đến bản chất của tình dục; giao ước hôn nhân; tầm quan trọng của con cái; vị trí của chức linh mục và đời sống thánh hiến trong môi trường cộng đoàn Kitô hữu; mái nhà của người Kitô hữu là nơi nương náu dành cho những tâm hồn đang mang vết thương cuộc sống; vai trò của Giáo hội; gia đình Kitô hữu truyền giáo cho thế giới bằng chứng từ.

Ðức Tổng giám mục Chaput cho biết: "Ðây là tài liệu làm nền tảng cho mọi chương trình diễn ra trong Ðại hội Thế giới các Gia đình, từ những buổi thuyết trình chính đến những buổi hội thảo chuyên đề, kể cả trong các chương trình thư giãn. Tài liệu hiện có các ấn bản tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Pháp, còn ấn bản các ngôn ngữ khác đã được Hội đồng Toà Thánh về Gia đình cố gắng sắp xếp thực hiện vào mùa thu này. Tài liệu giáo lý còn có bản Kinh cầu nguyện riêng dành cho Ðại hội 2015 mà chúng tôi đã được ủy nhiệm soạn thảo".

Ngoài ra trong thời gian diễn ra Ðại hội, tại nhà thờ chính toà Philadelphia kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, sẽ trưng bày bức tranh sơn dầu của họa sĩ Neil Carlin, thể hiện Thánh Gia -Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và Thánh Giuse- cùng với song thân của Ðức Mẹ là hai Thánh Anna và Gioakim. Ðức Tổng giám mục Chaput giải thích: "Các Ðấng nhắc chúng ta nhớ, ngày nay và trong suốt lịch sử, gia đình Kitô hữu gồm người trẻ và người già, ngoài cha mẹ con cái, còn có ông bà nội ngoại và nhiều mối liên hệ rộng rãi khác nữa".

Tiếp đến, Ðức Tổng giám mục Paglia, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Gia đình, giới thiệu các hoạt động liên quan đến đề tài gia đình do Hội đồng tổ chức trong năm nay và năm sau.

Theo đó, ngày 18 tháng Chín năm 2014, Hội đồng với sự cộng tác của Caritas Quốc tế sẽ tổ chức cuộc hội thảo về đề tài "Gia đình và tình trạng nghèo đói". Dự kiến sẽ có 150 chuyên gia tham dự hội thảo.

Ngày 28 tháng Chín năm 2014 sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh Cha Phanxicô với giới cao niên và những người làm ông làm bà tại quảng trường Thánh Phêrô. Cuộc gặp gỡ mang chủ đề "Tuổi già được chúc phúc.

Từ ngày 22 đến 24 tháng Giêng năm 2015, sẽ có một hội nghị quốc tế với các hiệp hội, phong trào và các nhóm về gia đình và sự sống nhằm mục đích "Cùng nhìn lại Thượng Hội đồng khoá ngoại thường về Gia đình".

Ngày 24 tháng Ba 2015, tại Ðền thờ Ðức Bà Cả ở Roma, sẽ diễn ra canh thức cầu nguyện kỷ niệm ngày Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II công bố thông điệp "Evangelium vitae" (Tin Mừng sự Sống).

Cuối cùng Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Gia đình cho biết từ nay đến ngày khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục (5 tháng Mười năm 2014), hằng ngày tại trang web www.familia.va của Hội đồng đều đăng tải một phiên bản đặc biệt "Jarà - cảnh tượng đời sống" giới thiệu những đề tài chính của Thượng Hội đồng bằng ngôn từ và hình ảnh, đồng thời giải thích ý nghĩa biểu tượng của những bức hình này về các nội dung Instrumentum Laboris của Thượng Hội đồng. Trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng, hằng tuần tại trang web của Hội đồng Toà Thánh về Gia đình đều có bài tóm tắt nội dung làm việc của các nghị phụ. Ngoài ra trang web còn đăng những bài phỏng vấn các giám mục và chuyên viên.

(VIS)

 

Thành Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page