Ðức giáo hoàng Phanxicô

sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ

 

Ðức giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Roma (WHÐ 15-09-2014) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan Tayyp đã chính thức ngỏ lời mời Ðức giáo hoàng đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu với các nhà báo hôm thứ Sáu 12 tháng 09 năm 2014, Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh, cha Federico Lombardi cho biết Toà Thánh đã nhận được lời mời và đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ðức giáo hoàng đến Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng Mười Một năm 2014. Cha nói thêm rằng chương trình và thời gian của chuyến viếng thăm này chưa được xác định.

Dự kiến Ðức giáo hoàng Phanxicô sẽ đến Istanbul vào ngày 30 tháng Mười Một năm 2014 để cử hành lễ kính thánh Anrê, Ðấng thành lập Giáo hội Ðông phương và là thánh bổn mạng của toàn Giáo hội Chính thống. Trong khi một phái đoàn của Hội đồng Toà Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo vẫn viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ hằng năm để mừng lễ này, năm nay Ðức Thượng phụ Bartholomaios I đã mời đích thân Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ðức giáo hoàng Phanxicô sẽ theo bước chân vị tiền nhiệm của ngài là Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI, người đã đến thăm các thành phố Ankara, Êphêsô và Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng Mười Một năm 2006.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page