Trung Tâm Hành Hương

Ðức Mẹ La Vang - Huế

trước ngày khai mạc

 

 

Trung Tâm Hành Hương Ðức Mẹ La Vang - Huế trước ngày khai mạc.


Ðặc biệt, Tượng Ðức Mẹ La Vang (Ðức mẹ Việt nam áo dài khăn đóng, tay bồng ẳm Chúa Hài nhi) cao 5.7m bằng đá cẩm thạch được hoàn thành đúng trong dịp Ðại hội.


La Vang, Việt Nam (VietCatholic News 12-08-2014) - Chiều 12 tháng 8 năm 2014, gia đình chúng tôi hành hương Ðức Mẹ La Vang, mặc dù còn 1 ngày nữa mới khai mạc Ðại hội lần thứ 30, nhưng khách hành hương đã đến rất nhiều, từ các Giáo phận khác nhau, con cái Mẹ đã và đang đến với Mẹ đông từng giờ.

Lễ đài chính ngay trước tháp cổ và 2 dãy nhà bạt rộng lớn kéo dài ra gần đến cổng chính quảng trường Mân Côi dùng để bàn quỳ và chổ đứng tham dự Thánh Lễ của cộng đoàn và khắp nơi trong khu vực hành hương đều có lều bạt dành cho khách hành hương trú mưa nắng đã hoàn thành; Âm thanh ánh sáng, trang trí, các khu vực Ban Tổ Chức, Ban Trật tự, vệ sinh, Y tế... đang hoàn thiện những công đoạn cuối.

Tại nhà nguyện trung tâm, nhiều Linh Mục đang ban Bí tích hòa giải cho Hối nhân. Khu vực đài Mẹ, cả ngàn người đang râm ran ca kinh nguyện cầu.

Ðặc biệt, Tượng Ðức Mẹ La Vang (Ðức mẹ Việt nam áo dài khăn đóng, tay bồng ẳm Chúa Hài nhi) cao 5.7m bằng đá cẩm thạch vừa được hoàn thành đúng trong dịp Ðại hội này.

Ðược biết bức tượng nặng 20 tấn, được chạm khắc từ một khối đá nguyên khối, nặng khoảng 50 tấn từ Giáo phận Vinh đưa vào La Vang, qua bàn tay khéo léo của nhóm 5 (có lúc 6) nghệ nhân trong 6 tháng, đã thổi hồn vào đá, thành tác phẩm Ðạo tuyệt vời.

Các anh nghệ nhân cho biết: đây là giai đoạn 1, vì tượng Mẹ sẽ được đặt trên áng mây cao 2.5m sẽ được chạm khắc trong thời gian đến.

Khi chúng tôi đến tham quan công trình Vương Cung Thánh Ðường, công trình đã xây xong phần thô tầng hầm, đang thi công phần sàn. Một công trình thật vĩ đaị về quy mô xây dựng và cả lòng tin mến yêu của đoàn con cái Mẹ.

Cám ơn Thiên Chúa, cám ơn Mẹ, cám ơn Giáo Hội đã quy tụ mọi người trong tình yêu hiệp nhất, làm nên gia đình Giáo Hội, và cách riêng từng gia đình mỗi người chúng con trong Năm Thánh Hóa Gia đình, để gia đình chúng con Phúc Âm Hóa chính đời sống mỗi người trong gia đình và loan báo Tin Mừng cho các gia đình anh em Lương dân xung quanh bằng chính đời sống yêu thương mà mỗi chúng con là nhân chứng Tin Mừng trong môi trường mình đang sống và đang làm việc.

Xin Mẹ La Vang cầu cùng chúa chúc lành và ban nhiều ơn cho mỗi người, mỗi cộng đoàn chúng con trong dịp đại hội này.

 

Toma Trương Văn Ân

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page