Thông báo về việc cầu nguyện

cho hoà bình tại đất nước Iraq

 

Thông báo về việc cầu nguyện cho hoà bình tại đất nước Iraq.

Sàigòn (WHÐ 9-08-2014) - Ngày 9 tháng 9 năm 2014, Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng giám mục Tổng Giáo Phận Sàigòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi đến quý Ðức Tổng giám mục, quý Ðức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân thuộc Dân Chúa tại Việt Nam, Thông báo về việc cầu nguyện cho hoà bình tại đất nước Iraq như sau:

 

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, Thành phố Sàigòn

 

Thành phố Sàigòn, ngày 9 tháng 08 năm 2014

 

Thông Báo

V/v: Cầu nguyện cho Hoà bình tại đất nước Iraq

 

Kính thưa quý Ðức Tổng giám mục, quý Ðức cha,

Quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân thuộc Dân Chúa tại Việt Nam,

Cuộc khủng hoảng ở Iraq đang leo thang mỗi lúc lên cao, đến nỗi Ðức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định cử một đại diện đến đất nước này để làm an lòng người dân Kitô hữu và các dân thiểu số ở đây đang ở trong vòng kiềm tỏa đau thương của các chiến binh Nhà Nước Hồi giáo (IS). Ðức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc sẽ đại diện Ðức Thánh Cha đến Iraq. Sự hiện diện này diễn tả tấm lòng của Ðức Thánh Cha muốn gần gũi với những người dân đau khổ, và sự liên đới của Hội Thánh với họ trong tình cảnh gian truân này.

Vì thế, qua Ðức hồng y Quốc vụ khanh Parolin, tôi xin chuyển ý của Ðức Thánh Cha đến toàn thể anh chị em trong Dân Chúa: xin hiệp ý cầu nguyện với ngài cho hoà bình mau trở lại trên mảnh đất quê hương tổ phụ Abraham này.

Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình an chúc lành cho quý Ðức Tổng giám mục, quý Ðức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em.

 

+ Phaolô Bùi Văn Ðọc

Tổng giám mục Tổng Giáo Phận Sàigòn

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page