Ðức Thánh Cha Phanxicô

tha vạ huyền chức cho một linh mục

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô tha vạ huyền chức cho một linh mục.

Vatican (WHÐ 05-08-2014) - Hôm thứ Hai 04 tháng 08 năm 2014, Toà Thánh Vatican cho biết Ðức Thánh Cha đã chấp thuận việc tha vạ huyền chức linh mục (a divinis, treo chén) đối với cha Miguel d'Escoto Brockmann, người Nicaragua. Vị linh mục dòng Maryknoll này - thụ phong linh mục năm 1961 và nay đã 81 tuổi - đã bị huyền chức từ năm 1985 vì tham gia bộ máy cầm quyền của chính phủ Sandinista ở Nicaragua. Cho đến nay, cha đã chấp nhận hình phạt huyền chức này và không tham gia vào việc thi hành mục vụ, mặc dù cha vẫn là tu sĩ của Dòng Maryknoll.

Sau khi rời khỏi chính trường cách nay vài năm, cha Brockmann đã viết thư cho Ðức Thánh Cha, bày tỏ mong muốn được "cử hành Thánh lễ trước khi qua đời". Nay Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận lời thỉnh cầu này, và giao cho vị Bề trên Tổng quyền Dòng Maryknoll xúc tiến thủ tục tái đón nhận cha Brockmann vào hàng linh mục.

Cha Brockmann đã giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua từ năm 1979 đến 1990 và là chủ tịch Ðại hội đồng Liên hiệp quốc từ năm 2008 đến 2009.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page