Các sinh hoạt

trong "Năm Ðời sống thánh hiến"

 

Các sinh hoạt trong "Năm Ðời sống thánh hiến".

Roma (WHÐ 02-06-2014) - Trong dịp Ðại hội lần thứ 82 Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền (USG) tại Roma hồi cuối tháng 11 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã loan báo năm 2015 là Năm Ðời sống Thánh hiến. Và trong ngày kết thúc Ðại hội lần thứ 83 USG năm 2014, thông tin cho biết Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ đồng hành trong suốt Năm này.

Các sự kiện dự kiến tổ chức trong Năm này sẽ diễn ra ở ba cấp độ: Bộ Tu sĩ (Bộ lo về Ðời sống Tận hiến và các Hiệp hội Ðời sống Tông đồ), Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền và các Dòng tu.

Năm Ðời sống Thánh hiến sẽ chính thức khai mạc vào ngày 30 tháng 11 năm 2014, tức Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng; trước đó sẽ có một đêm canh thức cầu nguyện vào ngày thứ Bảy 29 tháng 11 năm 2014. Ngày Thế giới Ðời sống thánh hiến 02 tháng 02 năm 2016 là ngày bế mạc Năm Ðời sống Thánh hiến. Trong vòng mười bốn tháng sẽ diễn ra nhiều buổi cử hành và hội họp nhằm làm nổi bật các khía cạnh khác nhau của đời sống thánh hiến.

Từ ngày22 đến 24 tháng 01 năm 2015, trong Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu, sẽ có một cuộc gặp gỡ đại kết với các tu sĩ của các Giáo hội và cộng đoàn Giáo hội khác.

Từ ngày 8 đến 11 tháng 04 năm 2015, sẽ có cuộc gặp gỡ dành cho các nhà đào tạo nam và nữ của đời sống thánh hiến để đào sâu các tiêu chuẩn xuất phát từ một nền linh đạo hiệp thông.

Từ ngày23 đến 26 tháng 09 năm 2015 sẽ tổ chức một "tuần thực nghiệm" dành riêng cho các tu sĩ trẻ.

Cuối cùng, từ 24 tháng 01 năm 2016 đến 02 tháng 02 năm 2016, sẽ là Tuần lễ toàn thế giới về Ðời sống thánh hiến trong sự hiệp nhất. Trong tuần này còn có một Hội nghị chuyên đề thần học về đời sống thánh hiến và các cuộc gặp gỡ đặc biệt về đời sống tu viện, về các tu hội đời và hội dòng trinh nữ.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page