Ðức hồng y Hàn Quốc

thăm Bắc Triều Tiên

 

Ðức hồng y Hàn Quốc thăm Bắc Triều Tiên.


Ðức hồng y Andrew Yeom Soo-Jung, Tổng giám mục Seoul kiêm Giám quản Tông toà giáo phận Bình Nhưỡng (Bắc Triều Tiên).


Seoul (WHÐ 23-05-2014) - Lần đầu tiên trong lịch sử, một vị Hồng y của Giáo hội Công giáo đã đến thăm Bắc Triều Tiên. Hôm thứ Tư 21 tháng 05 năm 2014, Ðức hồng y Andrew Yeom Soo-Jung, Tổng giám mục Seoul kiêm Giám quản Tông toà giáo phận Bình Nhưỡng (Bắc Triều Tiên), đã đến khu công nghiệp hợp tác Bắc-Nam tại Kaesong, Bắc Triều Tiên, để tham quan và gặp gỡ những người Hàn Quốc đang làm việc tại đây.

Khu công nghiệp chung, nằm ở ngay phía bắc vùng biên giới trang bị vũ khí hạng nặng, là dự án tái lập lại mối quan hệ liên Triều cuối cùng còn lại giữa hai miền Triều Tiên đang đối đầu nhau. Khu công nghiệp này - hoạt động từ mười năm nay - kết hợp sáng kiến, vốn và công nghệ của Hàn Quốc với lao động giá rẻ của Bắc Triều Tiên. Hoạt động tại khu công nghiệp đã bị đình chỉ trong nhiều tháng hồi năm 2013 khi mối căng thẳng gia tăng vì Bắc Triều Tiên nhiều lần đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trở về sau chuyến viếng thăm một ngày tại Bắc Triều Tiên, Ðức hồng y Yeom nói với các phóng viên rằng khi nhìn thấy các công nhân Nam và Bắc Triều Tiên làm việc hài hòa với nhau ngài hy vọng hai nước có thể "vượt qua được nỗi đau buồn".

Giới chức Công giáo Hàn Quốc đã phủ nhận đồn đoán của giới truyền thông cho rằng chuyến đi của Ðức hồng y Yeom có thể nhằm mục đích chuẩn bị cho một chuyến viếng thăm của Ðức giáo hoàng Phanxicô đến Bắc Triều Tiên khi ngài tông du Hàn Quốc vào tháng Tám năm 2014. Cha Hur Young-Yup, người cùng đi Kaesong với Ðức hồng y cho biết, Ðức hồng y Yeom đã không gặp một quan chức Bắc Triều Tiên nào tại đây.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page