Tân Tổng Quyền Dòng La San

Sư huynh Robert Schieler

 

Tân Tổng Quyền Dòng La San: Sư huynh Robert Schieler.

Roma (WHÐ 22-05-2014) - Tại Tổng Công Hội lần thứ 45 đang diễn ra ở Roma (từ 22 tháng 04 đến 08 tháng 06 năm 2014), Dòng La San (Dòng Anh Em Trường Kitô Giáo) đã bầu chọn Sư huynh Robert Schieler, một người Hoa Kỳ có rất nhiều kinh nghiệm về giáo dục, vào trách vụ Bề Trên Tổng Quyền.

"Tôi khiêm tốn đón nhận thách đố lớn lao này mà anh em đã trao cho tôi, để có thể theo bước chân Ðấng Thánh sáng lập Dòng của chúng ta là Thánh La Salle", Sư huynh Schieler đã ngỏ lời như trên trong một thông điệp video sau khi được bầu chọn vào chức vụ.

Và Sư huynh khẳng định: "Tôi biết rằng bất cứ điều gì có thể được thực hiện thì sẽ được thực hiện chỉ vì đại gia đình La San mà tất cả chúng ta là thành viên".

Vị tân Tổng quyền nhấn mạnh: cần phải đáp ứng các nhu cầu của thế giới, đặc biệt là nhu cầu của những người trẻ và người nghèo là những người "rất cần đến giáo dục".

Sư huynh Schieler sinh năm 1950 tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Gia nhập Dòng La San vào tháng Chín năm 1969 và khấn trọn đời năm 1979. Sau khi tuyên khấn lần đầu, Sư huynh Schieler đã phục vụ tại Hoa Kỳ và sau đó tham gia sứ vụ truyền giáo tại Philippines trong 13 năm.

Sư huynh Schieler theo học ngành Lịch sử châu Âu hiện đại và có học vị tiến sĩ Quản lý giáo dục. Từ năm 1991 đến 1998 là phụ tá Giám tỉnh Tỉnh Dòng Baltimore, Hoa Kỳ; từ 1998 đến 2001 phụ trách Giáo dục Vùng Mỹ-Toronto; từ 2001 đến 2007 là Giám tỉnh Tỉnh Dòng Baltimore.

Trong bảy năm qua, Sư huynh làm Cố vấn Trung Ương Dòng La San Vùng Bắc Mỹ (RELAN).

Cuộc bầu chọn được tiến hành vào ngày 20 tháng 05 năm 2014 trong Tổng Công Hội lần thứ 45 của Dòng ở Roma. Sư huynh Schieler là vị Tổng quyền thứ 27 của Dòng La San và là người Hoa Kỳ thứ ba giữ trách vụ Bề trên Tổng quyền, kế nhiệm Sư huynh Álvaro Rodríguez Echeverría, người đã thi hành trách vụ này trong 14 năm.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page