Ngôi Thánh Ðường

được dâng hiến cho Tân Hiển Thánh

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Ngôi Thánh Ðường đầu tiên trên thế giới được dâng hiến cho Tân Hiển Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Salvador de Bahia, Brazil (Apic 28-04-2014) - Ngôi Thánh Ðường đầu tiên trên thế giới được dâng hiến cho Tân Hiển Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Lễ Phong Hiển Thánh cho Ðức Gioan 23 và Ðức Gioan Phaolô II kết thúc tại Roma vào sáng Chúa Nhật 27 tháng 04 năm 2014, Ðức Cha Murilo Krieger, Tổng Giám Mục Salvador de Bahia ( bên Brazil), ký sắc lệnh dâng hiến Nhà Thờ Giáo Xứ Ðức Bà Dos Alagados cho tân hiển thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. Như thế Nhà Thờ của Giáo Xứ trở thành Nhà Thờ đầu tiên trên thế giới mang tên "Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Ðược biết Nhà Thờ này đã được xây lên năm 1980, nhân chuyến viếng thăm đầu tiên của Ðức Gioan Phaolô II tại thành phố thủ phủ của bang Bahia, miền Ðông Bắc Brazi, xử dụng những viên gạch đỏ và có kiểu kiến trúc thật đơn sơ. Ngôi Nhà Thờ được xây trên ngọn đồi thuộc khu URUGUAI, xóm nghèo nổi tiếng nhất của thành phố Salvador de Bahia lớn thứ ba của Brazil, nơi thường xảy ra những xung đột bạo hành.

Chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II lúc đó đã mang lại nhiều hy vọng cho người dân nghèo tại khu nhà ổ chuột này.

 

Ðặng Thế Dũng

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page