Chính phủ Cuba quyết định

thứ Sáu Tuần Thánh là ngày lễ nghỉ chính thức

 

Chính phủ Cuba quyết định thứ Sáu Tuần Thánh là ngày lễ nghỉ chính thức.

Cuba (WHÐ 22-04-2014) - Sau khi tạm thời cho phép người dân Cuba cử hành ngày thứ Sáu Tuần Thánh vào năm 2012 và 2013, chính phủ Cuba đã quyết định từ năm nay 2014, thứ Sáu Tuần Thánh là ngày lễ nghỉ chính thức tại quốc gia này, theo yêu cầu của Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI trong chuyến viếng thăm Cuba hồi năm 2012.

Mặc dù luật này đến tháng Sáu mới có hiệu lực, nhưng Bộ Lao động và An sinh xã hội Cuba đã ban hành một nghị quyết đặc biệt cho phép người dân Cuba được cử hành ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2014.

Tuy nhiên, nghị quyết cũng quy định những người làm việc trong các dịch vụ như thu hoạch mía đường, giao nhận hàng hoá, vận chuyển, chăm sóc sức khỏe, du lịch và các dịch vụ khác, sẽ không được nghỉ lễ.

Sau khi Fidel Castro lên nắm quyền ở Cuba vào năm 1959, các ngày lễ và các cử hành tôn giáo đã bị đặt ngoài vòng pháp luật. Ðến năm 1998, sau chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II đến Cuba, các cuộc rước và Lễ Giáng sinh đã được tái lập.

Trong tuần trước, trang web của Hội đồng Giám mục Cuba cũng cho biết, truyền hình nhà nước sẽ phát sóng một buổi cử hành diễn lại cuộc Thương khó của Chúa ở Nhà thờ chính toà Havana vào tối thứ Tư Tuần Thánh.

(Theo CNA, 17-04-2014)

 

Minh Ðức

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page