Toà Thánh Vatican chuẩn bị

xây Vận Ðộng Trường trên phần đất

thuộc lãnh thổ ngoại biên của mình

 

Toà Thánh Vatican chuẩn bị xây Vận Ðộng Trường trên phần đất thuộc lãnh thổ ngoại biên của mình.

Roma (Apic 1-04-2014) - Toà Thánh Vatican chuẩn bị xây Vận Ðộng Trường trên phần đất thuộc lãnh thổ ngoại biên của mình, nằm về hướng bắc gần thủ đô Roma, để tiếp đón lượng tín hữu hành hương về Roma càng ngày càng đông.

Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thuỵ Sĩ, Apic, số phát hành ngày 01 tháng 04 năm 2014, thì sức chứa của Vận Ðộng Trường mới này lên đến 85,000 chổ, so với số 7,000 chổ hiện tại của Ðại Thính Ðường Phaolô VI, trong nội thành Vatican. Tên gọi của Vận Ðộng Trường này là "Vận Ðộng Trường Gioan Phaolô II", vị thánh giáo hoàng được nhiều người tặng cho biệt hiệu là "người lực sĩ của Thiên Chúa", một vị giáo hoàng rất yêu thích thể thao.

Vận Ðộng Trường mới này có mái che trên phần các chổ ngồi, sẽ được khởi công xây cất vào mùa thu năm 2014, với kinh phí do nhiều ân nhân dâng góp, và toạ lạc trong phần lãnh thổ ngoại biên của Vatican, mà từ trước đến giờ được dùng làm nơi giăng các hệ thống ăn-tênh của Ðài Phát Thanh Vatican.

Với những tiến bộ của kỷ thuật số, Ðài Phát Thanh Vatican trong tương lai sẽ từ từ không sử dụng phần đất này. Hơn nữa, trong thời gian qua, chính quyền Italia có áp lực để Vatican tháo bỏ hệ thống các ăn-tênh, vì dân chúng trong vùng cho rằng sức mạnh từ trường do các máy phát sóng tại đây gây ra chứng bệnh ung thư máu ( leukêmia).

Theo dự tính, trong tương lai, Vận Ðộng Trường Gioan Phaolô II, sẽ bắt đầu dược sử dụng vào năm 2018; và các cuộc tiếp kiến chung các tín hữu vào sáng thứ tư hàng tuần, và các cuộc tập hợp lớn của các phong trào, hay của giới trẻ quanh Ðức Thánh Cha, sẽ được tổ chức tại đây. Ngoài ra, tại Vận Ðộng Trường này, có các bải đậu xe rộng mà các tổ chức có thể mướn khi cần. Người ta dự trù là vào năm 2020, Vận Ðộng Trường Gioan Phaolô II sẽ được Chính Phủ Italia mướn để tổ chức Giải Vô Ðịch Túc Cầu Âu Châu. Những sinh hoạt phụ này có thể thu về phần tài chánh cần thiết để bảo trì Vận Ðộng Trường.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page