Ðức hồng y Mauro Piacenza

nói về bí tích Hoà giải

 

Ðức hồng y Mauro Piacenza nói về bí tích Hoà giải.

Roma (WHÐ 26-03-2014) - "Các linh mục phải ngồi lại và kiên nhẫn chờ đợi các tín hữu nơi Toà giải tội vào lúc thuận tiện cho các hối nhân": Ðức hồng y Mauro Piacenza, chánh án Toà Ân giải tối cao, đã nói như trên trong lễ khai mạc Khóa học về Toà trong vào ngày thứ Hai 24 tháng 03 năm 2014. Khóa học này - được tổ chức từ 25 năm nay - kéo dài năm ngày và diễn ra tại trụ sở của Toà Ân giải, với sự tham dự của khoảng năm trăm linh mục và chủng sinh sắp tiến chức. Khoá học sẽ kết thúc vào ngày thứ Sáu 28 tháng 03 năm 2014 với buổi gặp gỡ Ðức Thánh Cha Phanxicô. Chiều thứ Sáu 28 tháng 3 năm 2014 Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự phụng vụ sám hối tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để khai mạc "Ngày lễ Tha thứ". Ðức Thánh Cha cũng giải tội cho một số người hiện diện. Các nhà thờ sẽ mở cửa liên tục suốt tuần để các tín hữu đến xưng tội.

Ðức hồng y Piacenza nói: "Bí tích Hoà giải có thể là phương cách thực tế và cụ thể nhất để canh tân cuộc gặp gỡ cá vị của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô. Mặc dù đúng là việc cử hành bí tích này thường diễn ra sau một hành trình nội tâm lâu dài đầy cố gắng và là kết quả của việc gặp gỡ Chúa qua trung gian Giáo hội trước đó, nhưng có những trường hợp hoán cải sâu xa diễn ra ngay trong khi cử hành bí tích này. Lúc ấy, một ân sủng siêu nhiên hoạt động qua vị giải tội, tác động trên lương tâm của hối nhân và có thể dẫn tới những giây phút ngắn ngủi đạt đến những đỉnh cao siêu nhiên khó có thể hình dung được".

"Khi chúng ta đối mặt với lương tâm mình là chúng ta đối mặt với Chúa. Lương tâm là một đền thờ nơi Thiên Chúa luôn nói chuyện với mọi người theo như Người đã sáng tạo và với các Kitô hữu theo như Người đã sáng tạo và cứu chuộc... Ðồng hành với người anh em để giúp người ấy phân định cung cách hành động và đón nhận tất cả những gì lương tâm họ mách bảo, có nghĩa là đi vào lãnh địa thánh thiêng với họ và chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng khi làm điều ấy. Cũng giống như đi trên lụa vậy".

Ðức hồng y Piacenza mời gọi các cha giải tội chuẩn bị cử hành bí tích này bằng cách "xin ơn cẩn trọng và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, xin Chúa cho mình trở thành công cụ ngoan ngoãn của Người" và cầu nguyện sau khi giải tội "để tạ ơn Chúa vì những điều Người thực hiện qua con người nghèo nàn của chúng ta cũng như luôn xin Chúa Thánh Thần bảo vệ và Ðức Mẹ từ bi chuyển cầu cho từng linh hồn đã đổi mới cuộc gặp gỡ cá vị của họ với Chúa Kitô nhờ chúng ta".

"Ðiều mà mọi người chúng ta đều nhận thấy, là ngày nay bí tích Hoà giải đang trải qua một cuộc khủng hoảng, đặc biệt nơi các cha giải tội đang gặp khủng hoảng. Ðó là, khi mà bí tích này chỉ được ban cho những người có ý thức xin xưng tội - có khi họ có sẵn cả số điện thoại của vị linh mục. Nhưng điều này có nguy cơ biến bí tích Hoà giải thành điều gì đó mang tính cá nhân, chẳng liên quan gì đến cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô".

"Giáo hội đã khôn ngoan dạy chúng ta rằng các linh mục phải chờ hối nhân nơi tòa giải tội, kiên nhẫn chờ đợi như Thiên Chúa đã kiên nhẫn".

(Theo Vatican Insider)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page