Hội nghị chuyên đề về Phụng vụ

 

Hội nghị chuyên đề về Phụng vụ.

Roma (WHÐ 18-02-2014) - Kỷ niệm 50 năm Hiến chế về Phụng Vụ Thánh Sacrosanctum Concilium (được Ðức giáo hoàng Phaolô VI ban hành ngày 04 tháng 12 năm 1963), Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích phối hợp với Ðại học Giáo hoàng Latêranô tổ chức Hội nghị chuyên đề "Sacrosanctum Concilium - Lời tạ ơn và dấn thân xây dựng phong trào hiệp thông giáo hội" từ 18 đến 20 tháng Hai năm 2014 tại Ðại nghị trường của Ðại học Latêranô.

Ðặc biệt, có 9 vị Hồng y tham dự Hội nghị này: Ðức hồng y Antonio Canizares Llovera, Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích; Ðức hồng y Marc Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám Mục; Ðức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh; Ðức hồng y Franc Rodé, nguyên Bộ trưởng Bộ Tu sĩ; Ðức hồng y Péter Erdo, Tổng giám mục Esztergom-Budapest; Ðức hồng y Raymond Leo Burke, Chủ tịch Tối cao Pháp viện Toà Thánh; Ðức hồng y Agostino Vallini, Giám quản giáo phận Rôma; Ðức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney và Ðức hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hòa bình.

Các bài tham luận rất đa dạng, đề cập nhiều đề tài, tập trung vào những vấn đề liên quan đến Hiến chế Sacrosanctum Concilium:

- Ðọc Công đồng Vatican II theo một khoa chú giải thích đáng;

- Quan điểm lịch sử, những sự kiện trước và sau Hiến chế Sacrosanctum Concilium;

- Lịch sử soạn thảo Hiến chế Sacrosanctum Concilium;

- Các chìa khoá để hiểu Hiến chế Sacrosanctum Concilium về mặt thần học;

- Các chìa khoá để hiểu Hiến chế Sacrosanctum Concilium về mặt mục vụ;

- Các nền phụng vụ khác, đời sống phụng vụ của Nghi lễ Rôma sau Hiến chế Sacrosanctum Concilium;

- Giảng dạy Phụng vụ trong các phân khoa, các Chủng viện và Học viện đào tạo sau Hiến chế Sacrosanctum Concilium;

- Nghệ thuật phụng vụ ngày nay, tổng kết và triển vọng;

- Các bản dịch phụng vụ, hai bản Hướng dẫn, quan điểm phụng vụ hay văn hóa;

- Lòng đạo đức bình dân và đời sống đạo của người Công giáo 50 năm sau Hiến chế Sacrosanctum Concilium;

- Hội nhập văn hoá trong viễn tượng thống nhất cơ bản của nghi lễ Roma;

- Tình hình hiện nay của các nền phụng vụ ít được biết đến nhất: Phụng vụ Ambrôsiô, Phụng vụ tại Certosa, Phụng vụ Hispano-Mozarabê và Phụng vụ của Lyon.

Ngoài phần tham luận, Hội nghị cũng dành thời gian cho các sinh hoạt thiêng liêng và nghệ thuật:

Thứ Ba 18 tháng 02 năm 2014: Ban Hợp xướng ca đoàn Trường Cao đẳng Nga ở Roma sẽ trình diễn buổi Hoà nhạc "Tiếng nói của các Kitô hữu Ðông Phương" vào lúc 18g00.

Thứ Tư 19 tháng 02 năm 2014: Thánh lễ đồng tế tại Vương vung thánh đường Thánh Phêrô do Ðức Tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, chủ tế lúc 8g00.

Ðồng thời các tham dự viên cũng sẽ tham dự buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần của Ðức Thánh Cha.

Thứ Năm 20 tháng 02 năm 2014: Chầu Mình Thánh Chúa tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô do Ðức hồng y Agostino Vallini chủ sự lúc 8g30.

Ngày thứ Năm 20 tháng 02 năm 2014, sau phần tổng kết của Ðức giám mục Arthur Roche, Thư ký Bộ Phụng tự, Hội nghị sẽ bế mạc với Thánh lễ trọng thể tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô vào lúc 18g30 do Ðức hồng y Bộ trưởng Antonio Canizares Llovera chủ tế.

Trước đó, trong buổi họp báo tổ chức tại Phòng Báo chí Toà Thánh ngày 13 tháng 02 năm 2014 giới thiệu Hội nghị chuyên đề này, Ðức hồng y Canizares nhận định: Hội nghị là "một lời mời gọi Giáo hội hãy là chính mình, như Thiên Chúa muốn Giáo hội là và Người đã lập ra Giáo hội như thế. Giáo hội phải hành động theo đúng ơn gọi của mình và với sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó".

Ðức hồng y Canizares nói thêm: "Về lời tạ ơn và cam kết, chúng ta phải tạ ơn Chúa về hoa trái đầu tiên này của Công đồng... không chỉ vì chính Hiến chế, mà còn vì Hiến chế này đã và vẫn luôn canh tân tính năng động của Giáo hội. Ðồng thời, chúng ta phải tiếp tục dấn thân và đào sâu công cuộc canh tân phụng vụ mà Công đồng Vatican II mong muốn. Ðúng là có nhiều điều đã được thực hiện, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm".

 

Huy Hoàng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page