Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI

bình an với chính mình

và cũng bình an với Chúa nữa

 

Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI bình an với chính mình và cũng bình an với Chúa nữa.

Roma (WHÐ 11-02-2014) - "Một năm sau khi đưa ra lời công bố từ nhiệm gây ngỡ ngàng cho cả thế giới, Ðức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI đã không hối tiếc và ngài tin rằng lịch sử sẽ làm sáng tỏ triều giáo hoàng có nhiều xáo động và gặp nhiều chỉ trích của ngài", đó là phát biểu của nhân vật gần gũi nhất với Ðức Bênêđictô XVI dành cho hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi.

Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, hiện đang trợ giúp vị nguyên giáo hoàng và là người đứng đầu Văn phòng Quản gia Giáo hoàng hiện nay, đã cho biết thông tin về sinh hoạt trong ngày của Ðức Bênêđictô XVI, sức khỏe của ngài, cảm xúc về quyết định quan trọng của ngài và mối quan hệ giữa hai giáo hoàng.

Ðức Tổng Giám mục Ganswein - người có vai trò tiếp xúc với cả hai vị giáo hoàng - cho biết: "Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI bình an với chính mình và tôi nghĩ rằng ngài cũng bình an với Chúa nữa".

Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã công bố quyết định từ nhiệm vào ngày 11 tháng Hai năm 2013 với lý do sức khoẻ sa sút, không thể chu toàn sứ vụ được trao phó một cách cân xứng. Từ 20g00 ngày 28 tháng Hai năm 2013, Toà Thánh Rôma trống toà và ngày 13 tháng Ba năm 2013, Ðức hồng y Jorge Mario Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, được bầu làm giáo hoàng.

Ðức Tổng giám mục Ganswein, người đã gần gũi Ðức Bênêđictô XVI từ trước khi ngài được bầu làm giáo hoàng vào năm 2005, cho biết Ðức Bênêđictô XVI đã không hối tiếc về việc từ nhiệm và không oán giận những người chỉ trích ngài. Toà Thánh nói rằng những người ấy hiểu lầm ngài.

"Không. Rõ ràng là về mặt con người, nhiều khi thật đau đớn thấy rằng những gì được viết về một người nào đó không tương hợp cụ thể với những gì đã được thực hiện. Nhưng đánh giá công việc của một người, cách người ấy làm việc, không phải là điều các phương tiện truyền thông viết ra nhưng là những gì ở trước mặt Thiên Chúa và trước lương tâm".

"Tôi tin rằng, thực sự tin rằng, lịch sử sẽ đưa ra một phán quyết khác với những gì người ta thường đọc thấy trong những năm cuối triều đại giáo hoàng của ngài", Ðức Tổng giám mục Ganswein trả lời trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI, hiện đang cư ngụ tại một toà nhà trước đây là tu viện trong vườn Vatican, đã nói trước khi rời khỏi sứ vụ, rằng ngài sẽ sống ẩn dật để cầu nguyện.

Ðức Tổng giám mục Ganswein nói: "Thật vậy, ngài tách khỏi thế giới nhưng vẫn hiện diện trong Giáo hội. Sứ vụ của ngài hiện nay, như ngài đã nói, là để giúp đỡ Giáo hội và người kế nhiệm ngài là Ðức giáo hoàng Phanxicô, qua lời cầu nguyện. Ðó là sứ vụ trước hết và quan trọng nhất của ngài".

Ðức Bênêđictô được những người bảo thủ ủng hộ, những người này không tán thành phong cách bình dân, cởi mở của Ðức Phanxicô, họ muốn khẳng định căn tính Công giáo truyền thống; trong khi những người có tư tưởng phóng khoáng lại cáo buộc Ðức Bênêđictô XVI quay ngược kim đồng hồ cải cách và làm tổn hại cuộc đối thoại với người Hồi giáo, người Do Thái và các Kitô hữu khác.

Khi Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI quyết định ở lại Vatican, đã có nhiều đồn đoán rằng quyết định này có thể gây mất ổn định cho Giáo hội nhưng nỗi lo sợ ấy đã không xảy ra.

Ngay từ đầu mối tương quan giữa hai vị giáo hoàng đã rất tốt và khởi đầu tốt đẹp này vẫn được phát huy. Ðức Tổng giám mục Ganswein nói: "Các ngài viết thư cho nhau, gọi điện thoại cho nhau, nói chuyện với nhau, mời nhau đến thăm".

Ðức Tổng giám mục Ganswein cho biết Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI dành thời gian để nghiên cứu, đọc sách, trả lời thư, tiếp khách, chơi dương cầm và cầu nguyện hoặc đi dạo ở vườn Vatican.

"Ngài khoẻ mạnh, nhưng chắc chắn ngài đang gánh chịu sức nặng của tuổi tác. Do đó, ngài có già về thể chất, nhưng tinh thần rất hoạt bát và rất minh mẫn".

(Theo Reuters)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page