Ðại hội toàn thể Hội đồng Toà Thánh

về Ðối thoại liên tôn tại Vatican

 

Ðại hội toàn thể Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại liên tôn tại Vatican.

Vatican (WHÐ 26-11-2013) - Hôm thứ Hai 25 tháng 11 năm 2013, Hội đồng Toà thánh về Ðối thoại Liên tôn đã khai mạc Ðại hội toàn thể kéo dài bốn ngày tại Vatican với chủ đề "Thành viên của các truyền thống tôn giáo khác nhau trong xã hội dân sự". Các vị lãnh đạo giáo hội của Sudan, Indonesia, Nigeria và Canada sẽ xem xét những thách đố về mối quan hệ liên tôn tại các nơi trên thế giới và nhìn lại công việc của Hội đồng trong năm năm qua.

Cha Indunil, người vừa tham dự Ðại hội toàn thể của Hội đồng Thế giới các Giáo hội (WCC) lần thứ 10 tại Busan, Hàn Quốc (từ 30 tháng 10 đến 08 tháng 11 năm 2013), mở đầu Ðại hội với những chia sẻ về mối căng thẳng giữa việc loan báo Tin Mừng Kitô giáo và việc tôn trọng con người thuộc những truyền thống tôn giáo khác...

Từ những căng thẳng này, cha cũng nói về tầm quan trọng của một tài liệu do Hội đồng Thế giới các Giáo hội (WCC) và Liên hiệp Tin lành Thế giới phát hành năm 2011 nói về chứng từ của người Kitô hữu trong một bối cảnh hiện đại và đa tín ngưỡng...

Cha Indunil nói rằng cha đã được giáo dục ở Sri Lanka trong một gia đình vừa Công giáo vừa Phật giáo và có những mối quan hệ thân thiết với các thành viên của nhiều cộng đồng tôn giáo khác; điều này đã thúc đẩy cha đến với đối thoại liên tôn...

Cuối cùng cha cho biết cha hy vọng Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm đất nước Sri Lanka của cha; chính Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói đến khả năng này trên chuyến bay từ Brazil trở về Roma sau khi tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới hồi cuối tháng Bảy năm 2013.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page