Ðức Thánh Cha Phanxicô

cử hành Thánh lễ bế mạc Năm Ðức Tin

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ bế mạc Năm Ðức Tin.

Roma (WHÐ 24-11-2013) - Lúc 10g30 sáng Chúa nhật 24 tháng 11 năm 2013, ngày lễ Ðức Giêsu Kitô Vua vũ trụ, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã long trọng cử hành Thánh lễ bế mạc Năm Ðức Tin - được Ðức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI khai mạc vào ngày 11 tháng 10 năm 2012. Hàng ngàn khách hành hương bất chấp cái lạnh cuối tháng Mười Một đã đến tham dự Thánh lễ trọng thể này dưới bầu trời u ám.

Một điểm đặc biệt trong Thánh lễ là nghi thức trao Tông huấn Evangelii gaudium (Niềm vui Phúc Âm) vào cuối lễ - cho các tín hữu đại diện mỗi bậc sống trong Giáo hội, và nhiều thành phần ơn gọi, gồm có: một giám mục, một linh mục, một phó tế, một tu sĩ, một nữ tu, tập sinh, một gia đình, giáo lý viên, nghệ sĩ, phóng viên, người trẻ, người già và bệnh nhân. Tông huấn này là tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục hồi năm ngoái, với chủ đề "Tân Phúc-Âm-Hóa để thông truyền Ðức Tin Kitô giáo". Tông huấn sẽ được chính thức giới thiệu vào ngày thứ Ba, 26 tháng 11 năm 2013.

Trong bài giảng Thánh lễ, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến vị trí trung tâm của Chúa Kitô trong việc tạo dựng, trong lịch sử và trong đời sống của mỗi người. Ðức Thánh Cha nói: "Chúng ta có thể dâng lên Người những vui buồn, hy vọng và khó khăn trong đời sống chúng ta. Khi Chúa Giêsu ở trung tâm, ánh sáng sẽ chiếu tỏa ngay cả giữa những lúc đen tối nhất của cuộc sống chúng ta". Ðức Thánh Cha nói tiếp: "Ơn Chúa bao giờ cũng lớn hơn lời cầu nguyện xin ơn. Chúa luôn ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta cầu xin. Bạn xin Người nhớ đến bạn, còn Người lại đưa bạn vào Vương quốc của Người!"

Kết thúc Thánh lễ, Ðức Thánh Cha đã đọc kinh Truyền Tin cùng với các tín hữu, dâng lời nguyện truyền thống kính Ðức Maria để cầu nguyện cho tất cả các Kitô hữu bị bách hại vì tin vào Chúa Giêsu. Ðức Thánh Cha nói: "Với lời kinh này, chúng ta xin Mẹ Maria che chở, đặc biệt những anh chị em của chúng ta đang bị bách hại vì đức tin - và con số này là rất nhiều".

Quảng trường Thánh Phêrô cũng là nơi thể hiện hành động cụ thể của tình bác ái và liên đới: một cuộc lạc quyên được thực hiện để cứu trợ các nạn nhân của siêu bão Haiyan, cơn bão đã làm hàng ngàn người thiệt mạng và tàn phá nhiều khu vực rộng lớn của Philippines hồi đầu tháng này.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page