Ðức Thánh Cha Phanxicô

chia buồn và an ủi người dân Philippines

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô chia buồn và an ủi người dân Philippines.

Roma (WHÐ 11-11-2013) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một bức điện chia buồn tới Tổng thống Philippines, bày tỏ mối đồng cảm với những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Haiyan. Bão Haiyan, một trong những cơn bão tồi tệ nhất trong lịch sử, được cho là đã cướp đi sinh mạng của hơn 10,000 người trên đảo Leyte, là nơi hứng chịu cơn bão.

Sau đây là nội dung bức điện tín, do Ðức Tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, ký tên:

"Ðức Thánh Cha Phanxicô hết sức đau buồn vì sự tàn phá và thiệt hại về người do siêu bão gây ra; ngài bày tỏ tình đồng cảm chân thành với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão này và hậu quả của nó. Ðức Thánh Cha đặc biệt lưu tâm đến những ai đang thương tiếc người thân yêu đã mất và những người mất nhà cửa. Ngài cầu nguyện cho mọi người dân Philippines, và khích lệ chính quyền dân sự và nhân viên cấp cứu trong việc trợ giúp các nạn nhân của cơn bão này. Ðức Thánh Cha xin Chúa ban phúc lành để thêm sức mạnh và an ủi dân tộc này".

Sau khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 10 tháng 11 năm 2013 tại quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của cơn bão. Ngài mời mọi người thinh lặng cầu nguyện và sau đó đọc kinh Kính Mừng. Ðức Thánh Cha còn kêu gọi những người đang hiện diện giúp đỡ các anh chị em ở Philippines một cách cụ thể, cũng như qua lời cầu nguyện.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page