Ðức Thánh Cha Phanxicô với bệnh nhân

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô với bệnh nhân.

Roma (WHÐ 09-11-2013) - Vào cuối buổi tiếp kiến chung thứ Tư ngày 6 tháng 11 năm 2013 tại Quảng trường thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chào thăm khách hành hương như thường lệ. Một bệnh nhân đặc biệt đã được Ðức Thánh Cha ưu ái đón nhận: ngài dừng lại vài phút, ôm lấy khuôn mặt của anh, hôn anh và ban phúc lành cho anh.

Người đàn ông này bị một căn bệnh hiếm gặp gây ra nhiều khối u trên cơ thể. Theo nghiên cứu của nhóm chuyên khoa của bệnh viện Mayo, người bệnh được xác định là bị u sợi thần kinh (neurofibromatosis), gây đau đớn, suy giảm trí nhớ, thậm chí có thể dẫn đến ung thư. Ðó là chứng di truyền và không lây nhiễm. Ðiều trị tình trạng này rất phức tạp.

Ðây là cử chỉ mới nhất trong nhiều lần Ðức Thánh Cha bày tỏ tình cảm đặc biệt ngài dành cho những người thiệt thòi trong xã hội. Trước đây, giới báo chí đã từng viết về việc Ðức Thánh Cha thăm viếng thanh thiếu niên bị giam cầm, trả lời thư tín cùng các cuộc gọi điện thoại cá nhân, và mời người vô gia cư địa phương đến ăn cơm trưa tại Quảng trường thánh Phêrô.

(Theo CNA)

 

Lm Phạm Quang Long

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page