"Xin vâng" mỗi ngày

 

"Xin vâng" mỗi ngày.

Vatican (WHÐ 13-10-2013) - Sáng ngày Chúa nhật 13 tháng 10 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của khoảng 100,000 khách hành hương, trước bức tượng Ðức Mẹ Fatima - bức tượng nguyên bản của Ðền Thánh Fatima. Ðây là cử hành cao điểm của hai ngày Thánh Mẫu, được tổ chức tại Roma trong khuôn khổ Năm Ðức Tin.

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đã xin Ðức Trinh Nữ Maria giúp con người biết để cho Thiên Chúa bất ngờ đến viếng thăm. Thiên Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Người phá vỡ những dự tính của chúng ta, làm đảo lộn những kế hoạch của chúng ta.

Thiên Chúa đòi buộc chúng ta trung tín bước theo Người mà không để cho những khó khăn làm chúng ta nản chí: "Hãy nghĩ đến những lúc chúng ta phấn khởi về một điều gì đó, về một sáng kiến, một dấn thân, nhưng sau đó, khi phải đối mặt với những vấn đề đầu tiên, chúng ta lại bỏ cuộc", chẳng hạn như trong hôn nhân - một chọn lựa căn bản. Do đó, thật khó lặp lại tiếng "xin vâng" mỗi ngày, để trung thành với lời đã cam kết.

Vậy chúng ta phải nhìn lên Ðức Maria, Mẹ đã nói lời "xin vâng" với Thiên Chúa, một lời "xin vâng" mở đầu cho nhiều tiếng "xin vâng" khác trong tâm hồn Mẹ, khi vui cũng như lúc gặp đau khổ, cho đến dưới chân Thánh giá. Ðức Thánh Cha đặt câu hỏi: "Tôi là một Kitô hữu "thời vụ", hay là một Kitô hữu luôn mọi lúc?", và ngài phê phán nền văn hóa tạm bợ và tương đối trong đời sống đức tin.

Cuối cùng, khi chiêm ngắm Ðức Maria đến thăm người chị họ Elizabeth, Ðức Thánh Cha nói rằng cuộc đời Ðức Mẹ tràn đầy tâm tình biết ơn: "Ðã bao nhiêu lần chúng ta nói lời cảm ơn trong gia đình?" "Xin lỗi, cảm ơn... nếu trong một gia đình người ta nói những lời này, thì gia đình ấy đang thăng tiến!"

Sau Thánh Lễ, Ðức Thánh Cha đã đọc "Kinh dâng mình cho Ðức Mẹ" trước bức tượng Ðức Mẹ Fatima đặt bên cạnh bàn thờ, dâng lời cảm ơn Ðức Mẹ vì sự hiện diện từ mẫu của Mẹ, xin Mẹ nuôi dưỡng Ðức tin, thắp sáng niềm Trông cậy và khơi lên Lòng mến.

(Theo Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page