Họp báo về các phiên họp

của Hội đồng Hồng y

 

Họp báo về các phiên họp của Hội đồng Hồng y.

Roma (WHÐ 03-10-2013; VIS, 02-10-2013) - Vào đầu giờ chiều thứ Tư 02 tháng 10 năm 2013, cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, đã có cuộc họp báo với giới báo chí về diễn tiến các phiên họp của Hội đồng Hồng y mới.

Cha Lombardi cho biết, trước phiên họp buổi sáng thứ Tư, các thành viên đã đồng tế với Ðức Thánh Cha tại nhà nguyện của Nhà khách Santa Marta. Kế đó, để cho tiện, các ngài đã ở lại tại chỗ để họp phiên họp thứ ba. Sau ba tiếng rưỡi làm việc, Hội đồng sẽ lại tiếp tục họp ba tiếng nữa từ 16 đến 19 giờ, theo nguyên tắc, với sự có mặt của Ðức Thánh Cha; ngài đã vắng mặt vào sáng thứ Tư vì có buổi tiếp kiến chung, nhưng đều có mặt tại hai phiên họp đầu tiên của ngày thứ Ba.

Sau đó, cha Lombardi đề cập đến Văn kiện thành lập Hội đồng Hồng y đã được Ðức Thánh Cha ký hôm thứ Bảy trước đó, vốn đã dành cho Hội đồng Hồng y một quy chế chính thức, tạo cho Hội đồng một tính cách pháp lý vững chắc hơn và có thẩm quyền hơn.

Các thành viên Hội đồng, Ðức Thánh Cha nói rõ, không phải là các đại biểu của các lục địa, mà là thành viên của Giám mục đoàn và Hồng y đoàn, vốn là những người đứng đầu các giáo phận lớn nên có kinh nghiệm mục vụ sâu sắc; các ngài được chọn vì điều đó chứ không phải vì tư cách đại diện hàng giám mục khu vực. Cha Lombardi cho biết: Ðức Thánh Cha hoàn toàn tin tưởng nơi tám thành viên của Hội đồng và chờ đợi ở các ngài những chỉ dẫn thích hợp nhất về cách thức cải tổ việc điều hành Giáo hội. Ðây là điều rất quan trọng vì sự tin tưởng này tạo thuận lợi cho một cuộc đối thoại trong sáng.

Mở đầu cuộc họp đầu tiên sáng thứ Ba, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra một suy tư về mặt Giáo hội học khởi từ Công đồng chung Vatican II. Ðiều này cho thấy các cuộc thảo luận không chỉ diễn ra xung quanh vấn đề quản lý và tổ chức các định chế mà là trong một nhãn giới thần học và đạo đức. Vả lại, những vấn đề đặt ra không thể được bàn đến trong vài giờ xung quanh một bàn họp.

Các thành viên của Hội đồng hình dung công việc của các ngài trong nhãn giới của Công đồng để bàn về các quan hệ giữa các Giáo hội địa phương và Giáo hội toàn cầu, về cả sự hiệp thông và tính hiệp đoàn, khái niệm Giáo hội của người nghèo, vai trò của giáo dân, những chủ đề đã được đề cập đến ở Vatican II. Sự suy tư về các cấu trúc của việc điều hành sẽ được triển khai từ chính điểm này.

Mỗi thành viên trình bày một bản tổng hợp các gợi ý đã nhận được, và các hồ sơ được gửi đến sẽ là chất liệu cho việc nghiên cứu chung. Công việc lúc này là sắp xếp nguồn tư liệu phong phú theo các chủ đề. Phiên họp chiều thứ Ba bàn về Thượng Hội đồng Giám mục, do đó cũng có sự hiện diện của vị Tổng thư ký mới của tổ chức này là Ðức Tổng giám mục Lorenzo Baldisseri. Cha Lombardi đã nhấn mạnh rằng vấn đề Thượng Hội đồng được xem như ưu tiên. Vấn đề có liên quan đến việc tham gia của hàng giám mục vào việc quản lý Giáo hội toàn cầu và việc chuẩn bị Khoá họp Thượng Hội đồng sắp tới. Chưa biết rõ đây sẽ là một Khoá họp thường lệ hay đặc biệt, tuy nhiên, Ðức Thánh Cha đã đưa ra chủ đề gia đình theo Tin Mừng và ngài cũng cho biết các chủ đề quan trọng như mục vụ gia đình và hôn nhân cũng sẽ nằm trong chương trình hoạt động sắp tới của Giáo hội.

Cha Lombardi kết luận: Hội đồng Hồng y đề cập đến các khía cạnh khác nhau liên quan đến việc cải tổ Giáo triều, như chức năng của Quốc vụ khanh, các quan hệ giữa các Bộ. Nhiều đề nghị đã được ghi nhận về điểm này và đây sẽ là một công việc lâu dài. Bởi vậy, không nên chờ đợi những kết luận chóng vánh, ít nhất là vào các ngày này.

(Theo VIS, 02-10-2013)

 

Mai Tâm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page