Thư của Ðức Tổng giám mục

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

chúc mừng Tân Tổng giám mục Phó

của Tổng giáo phận Sàigòn

 

Thư của Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc mừng Tân Tổng giám mục Phó của Tổng giáo phận Sàigòn.

Việt Nam (WHÐ 30-09-2013) - Hôm thứ Bảy, 28 tháng 09 năm 2013, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha Phaolô Bùi văn Ðọc - hiện đang là giám mục giáo phận Mỹ Tho - làm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Sàigòn. Ðồng thời, Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi văn Ðọc cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà giáo phận Mỹ Tho "trống toà và theo ý Toà Thánh" (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis). Sau khi được tin bổ nhiệm, Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư chúc mừng Tân Tổng giám mục Phó của Tổng giáo phận Sàigòn như sau:

 

Trọng kính Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc,

Tổng Giám Mục Phó

Tổng Giáo Phận Sàigòn,

 

Ðược tin Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Sàigòn với quyền kế vị, tôi xin thay mặt cho các vị Chủ chăn của 26 Giáo Phận trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, hân hoan chúc mừng Ðức cha. Với kinh nghiệm mục vụ của 43 năm Linh mục và trên 14 năm Giám mục Chính Tòa Giáo Phận Mỹ Tho, cũng như nhiều năm ở cương vị Chủ tịch Ủy Ban Giáo lý đức tin trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, chắc chắn Ðức Cha sẽ có nhiều cống hiến hơn nữa, không những cho Tổng Giáo Phận của mình, mà còn cho Giáo Hội Việt Nam cũng như Giáo Hội toàn cầu. Với khẩu hiệu cho đời mục tử: "Chúa là nguồn vui của con", chúng tôi cầu chúc Ðức Cha được tràn đầy ân sủng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, được tình yêu thương và sự cộng tác của mọi người, để Ðức Cha chu toàn sứ mạng mục tử cao cả một cách xác tín, hân hoan và có hiệu quả như lòng mong ước của Giáo hội, nhờ đó, khuôn mặt dịu hiền và sứ vụ phục vụ của Chúa Giêsu được tỏa sáng ở trần gian nầy, để mọi người được chia sẻ niềm hạnh phúc "Chúa là nguồn vui của con".

Chúng tôi cũng xin được chia vui với Ðức Hồng Y Gioan Baotixita, nay được thêm sự trợ giúp của Ðức Tân Tổng Giám Mục Phó Phaolô, làm cho Ðức Hồng Y yên tâm hơn khi việc mục vụ ngày càng gia tăng mà sức khỏe thì có phần giảm đi.

Chúng tôi cũng xin chia vui với Cộng đồng Dân Chúa của Tổng Giáo Phận Sàigòn, một Giáo phận có bề dày lịch sử về rất nhiều phương diện, cách riêng trong đời sống loan báo Tin mừng, làm chứng cho đức tin công giáo và truyền thống yêu mến và quảng đại với các công việc của Giáo hội.

Xin trân trọng chúc mừng.

 

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội

Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page