Kỷ niệm 20 năm ban hành Sách Giáo lý

Hội thánh Công giáo: Ngày Giáo lý viên

 

Kỷ niệm 20 năm ban hành Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo: Ngày Giáo lý viên.

Roma (WHÐ 21-09-2013) - Sáng thứ Tư 18 tháng 9 năm 2013, Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Cổ võ Tân Phúc âm hoá đã chủ trì cuộc họp báo tại Phòng Báo chí Tòa Thánh để giới thiệu "Ngày Giáo lý viên" với chủ đề "Giáo lý viên, chứng nhân đức tin" sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng Chín năm 2013 tại Roma. Tham gia buổi họp báo còn có Ðức Tổng giám mục Jose Octavio Ruiz Arenas, Thư ký và Ðức ông Graham Bell, Phụ tá thư ký của Hội đồng này.

Ðức Tổng giám mục Fisichella cho biết: Trách nhiệm ban đầu của Hội đồng Toà Thánh Cổ võ Tân Phúc âm hoá là quảng bá Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và từ đầu năm nay Hội đồng này được giao thêm thẩm quyền về lĩnh vực dạy giáo lý (trước đây thuộc Bộ Giáo sĩ). Ðây là một trách nhiệm lớn, đặc biệt là nếu chúng ta xét đến mối liên kết chặt chẽ, từ thời Công đồng, giữa dạy giáo lý và loan báo Tin Mừng, giáo lý giữ vai trò như một giai đoạn xác định phẩm tính cho việc loan báo Tin Mừng.

Trước tiên, vào ngày 25 tháng Chín năm 2013 sẽ diễn ra Hội nghị của Hội đồng Quốc tế về Giáo lý. Hội đồng này có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất của giáo lý để giúp đỡ các Hội đồng Giám mục và giúp trao đổi kinh nghiệm giữa các Hội đồng Giám mục. Hội đồng do Ðức Phaolô VI thành lập năm 1973, đã được đổi mới ngày 01 tháng 10 năm 2012 và nhiệm vụ đầu tiên của Hội đồng là nghiên cứu tình hình dạy giáo lý trên thế giới trong thập kỷ vừa qua, và lập kế hoạch cho những cam kết mới phát xuất từ mối liên kết mới giữa giáo lý và loan báo Tin Mừng.

Tiếp theo là Ðại hội quốc tế Giáo lý viên, diễn ra tại Hội trường Phaolô VI từ 26 đến 28 tháng Chín năm 2013 và sẽ tập trung trước hết vào phần đầu của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, về chủ đề đức tin. Dự kiến số người tham dự là 1,600 người, gồm 104 đoàn đại biểu đến từ 50 quốc gia, các bài trình bày do các diễn giả từ nhiều trung tâm học thuật. Cao điểm là bài giáo lý của Ðức Thánh Cha vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu 27-09.

Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 9 năm 2013 sẽ có cuộc hành hương đến mộ Thánh Phêrô, và dạy giáo lý kết hợp với cử hành bí tích Hòa giải và Chầu Thánh Thể. Mười bốn giám mục sẽ dạy giáo lý bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vì số người tham gia rất đông, và để giảm bớt khó khăn trong thành phố, các buổi dạy giáo lý được tổ chức tại các nhà thờ chung quanh Ðền Thánh Phêrô, chia thành nhiều nhóm ngôn ngữ, giáo lý bằng tiếng Ý dạy vào buổi chiều và các thứ tiếng khác vào buổi sáng. Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ vào lúc 10g30 Chúa nhật 29 tháng 9 năm 2013, và sau đó là kinh Truyền Tin tại quảng trường Thánh Phêrô.

Trong khuôn khổ Năm Ðức Tin, Ngày Giáo lý viên được tổ chức để kỷ niệm 20 năm ban hành Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo. Chủ đề Ngày Giáo lý viên "Giáo lý viên, chứng nhân đức tin" nhằm cổ võ nhiều người hơn nữa đáp lại lời mời gọi đảm nhận sứ vụ truyền bá đức tin, và làm cho sứ vụ ấy trở nên khả tín qua chứng tá đời sống.

Cũng trong buổi họp báo, Ðức Tổng giám mục Fisichella cho biết trong vài tuần tới sẽ khai trương một ứng dụng miễn phí dành cho máy tính bảng và điện thoại thông minh, "Giáo lý Hội thánh Công giáo". Với ứng dụng này người dùng sẽ có sẵn cả bản Giáo lý Hội thánh Công giáo và bản Toát yếu Sách Giáo lý, dễ dàng tra cứu các bản văn và trích dẫn Kinh Thánh; họ cũng có thể tìm kiếm các thuật ngữ muốn tìm hiểu và các bản văn tham chiếu, đồng thời chia sẻ qua Facebook, Twitter, và các trang mạng khác.

(Theo VIS, 19-09-2013)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page