Ðức Thánh Cha mời gọi

các mục tử hãy quảng đại

đồng hành và gắn bó với đoàn chiên

 

Ðức Thánh Cha mời gọi các mục tử hãy quảng đại, đồng hành và gắn bó với đoàn chiên.

Roma (WHÐ 20-09-2013) - Trong buổi tiếp kiến chung các tân giám mục quy tụ về Roma diễn ra tại Dinh Tông Tòa vào trưa hôm 19 tháng 9 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã lấy lời căn dặn của Thánh Phêrô để nhắn nhủ các giám mục: "Anh em hãy chăm sóc đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em" (1Pr 5,2) và nhắc nhớ rằng "chúng ta được gọi làm mục tử không vì chúng ta mà do Thiên Chúa, và không để phục vụ chúng ta nhưng phải phục vụ đoàn chiên đã được giao phó cho chúng ta chăm nom, phục vụ bằng cả cuộc đời theo gương Ðức Kitô, người Mục tử nhân lành". Ðức Thánh Cha đặt câu hỏi: "Chăm sóc đoàn chiên thường xuyên và hằng ngày" nghĩa là gì? Từ câu hỏi đó, Ðức Thánh Cha đã nói lên ba suy tư về sứ vụ mục tử: quảng đại, đồng hành và gắn bó với đoàn chiên của mình.

Thứ nhất, phải quảng đại. Ðức Thánh Cha giải thích: Tấm lòng của anh em phải đủ lớn để đón nhận tất cả mọi người mà anh em gặp hằng ngày nơi những nẻo đường của xứ đạo và cộng đoàn đã được giao phó cho anh em chăm nom.

Thứ hai, phải đồng hành với đoàn chiên. "Hãy song hành với giáo đoàn và tất cả những ai tìm đến anh em, chia sẻ niềm vui và hy vọng, khó khăn và đau khổ, như những người anh em và bạn hữu, hơn thế nữa là như những người cha có khả năng lắng nghe, thấu hiểu, giúp đỡ và định hướng". Ðức Thánh Cha dặn dò các giám mục cũng đừng quên các linh mục là những người rất gần gũi với giám mục và hòa mình với đoàn chiên, mang trong mình "mùi chiên" và cũng cần phải khiêm nhường, nghiêm túc, và cẩn trọng trong sứ vụ đối với đoàn chiên. Ðức Thánh Cha khẳng định: "Là những mục tử, chúng ta không phải là những người mang 'tâm lý của những ông hoàng' - những người nhiều tham vọng: đã kết hôn với giáo phận này mà còn mong muốn một giáo phận khác lộng lẫy và giàu có hơn. Như thế là một gương xấu! Hãy thử hình dung một người đến xưng tội: 'Thưa cha, con đã lập gia đình và con đang chung sống với vợ con, nhưng con vẫn cứ nhìn ngắm người phụ nữ đẹp hơn vợ con; như thế có phải là tội không ạ?'" - "Phúc âm dạy chúng ta rằng đó là tội ngoại tình. Thế thì có 'tội ngoại tình tinh thần' không? Anh em cứ suy nghĩ xem! Ðừng mong muốn một giáo phận lộng lẫy hơn, quan trọng hơn, giàu có hơn. Ðừng rơi vào cái bẫy của chức nghiệp! Ðó là một dạng ung thư!"

Cuối cùng, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắc đến tầm quan trọng của việc gắn bó với đoàn chiên qua đời sống gắn kết với giáo phận của mình thay vì tìm kiếm đổi thay hoặc thăng chức. Ðức Thánh Cha khuyến cáo các giám mục hãy cố gắng hạn chế thời gian vắng mặt khỏi giáo phận, và nếu cần phải đi vắng thì cố gắng đừng vắng mặt quá lâu và thường xuyên. "Hãy gắn kết với cộng đoàn, hãy gắn bó mật thiết! Tôi xin anh em, hãy ở giữa đoàn chiên# Ðừng làm 'giám mục sân bay'!" Ðức Thánh Cha mời gọi các mục tử đón nhận dân Chúa với "tâm tình yêu mến, lòng thương xót, tình phụ tử dịu dàng nhưng nghiêm khắc, khiêm tốn và cẩn trọng; biết giới hạn của mình và hãy có tinh thần hài hước".

(Nguồn VIS, 19-09-2013)

 

Thiên Phúc

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page