Các giám mục Công giáo

nghi lễ Latinh vùng Ả Rập

nhóm họp tại Roma

 

Các giám mục Công giáo nghi lễ Latinh vùng Ả Rập nhóm họp tại Roma.

Roma (WHÐ 18-09-2013) - Các giám mục Công giáo nghi lễ Latinh trong khu vực Ả Rập (CELRA) đã nhóm họp Hội nghị thường niên từ hôm 17 tháng 9 năm 2013 tại Roma. Hội nghị diễn ra tại Domus Romana Sacerdotalis (Nhà Linh mục) và kéo dài đến ngày 20 tháng 9 năm 2013. Trong dịp này các giám mục tham dự Hội nghị cũng sẽ yết kiến Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Theo chương trình nghị sự, Hội nghị sẽ bàn đến việc kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II, 50 năm thành lập CELRA và cử hành Năm Ðức Tin từ nhiều góc độ khác nhau, chủ yếu là các lĩnh vực Tân Phúc âm hoá, gia đình và thực thi bác ái. Phần lớn thời gian Hội nghị sẽ dành cho "thảo luận bàn tròn", để các giám mục chia sẻ với nhau về đời sống tại các giáo phận - và tất nhiên, trước hết là những xáo trộn đang diễn ra ở Trung Ðông, cùng các tường trình về các lĩnh vực gia đình, giới trẻ... Hội nghị cũng sẽ xét duyệt và phê chuẩn "Bản Hướng dẫn giải quyết các trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên" do các chuyên gia soạn thảo. Ðây là tài liệu mà Tòa Thánh yêu cầu tất cả các Hội đồng Giám mục soạn thảo và thông qua.

Các giám mục tham dự Hội nghị sẽ cử hành Thánh lễ với Ðức Thánh Cha tại Nhà khách Santa Marta, tham dự buổi tiếp kiến chung của Ðức Thánh Cha vào ngày thứ Tư 18 tháng 9 năm 2013, và đến thăm Bộ các Giáo hội Ðông phương và Bộ Truyền giáo. Các vị khách mời tham dự Hội nghị gồm có Ðức hồng y R. Sarah, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Cor Unum (Ðồng Tâm); Ðức hồng y Peter K. Turkson, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hòa bình; Ðức Tổng giám mục Vincent Paglia, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Gia đình; và ông Salvatore Martinez, Chủ tịch Phong trào Rinnovamento Nello Spirito (Ðổi mới trong Chúa Thánh Thần).

Hội đồng các Giám mục Latinh trong khu vực Ả Rập là Hội đồng giám mục của Giáo hội Công giáo nhằm đẩy mạnh tính hiệp đoàn và hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương trong thế giới Ả Rập (không bao gồm Bắc Phi) trong khuôn khổ của việc thực thi những cải cách của Công đồng. Chủ tịch Hội đồng là Ðức Thượng phụ Giêrusalem. CELRA được thành lập cách nay năm mươi năm, vào tháng 10 năm 1963, ngay trong phiên họp thứ hai của Công đồng Vatican II. Các giám mục Latinh thuộc vùng Trung Ðông, theo sáng kiến của Ðức Thượng phụ Giêrusalem khi ấy là Albert Gori và linh mục cố vấn của Công đồng là cha Pierre Médebielle, SCJ, đã gặp nhau để thành lập một tổ chức thống nhất và liên kết; không lâu sau đó tổ chức này được Toà Thánh chính thức công nhận với tên gọi CELRA.

(Theo lpj.org)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page