Giáo hội Hoa Kỳ hưởng ứng

Ngày ăn chay và cầu nguyện

cho hòa bình ở Syria

 

Giáo hội Hoa Kỳ hưởng ứng Ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria.

Hoa Kỳ (WHÐ 06-09-2013) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha Phanxicô về Ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, ngày 03 tháng 09 năm 2013 Ðức hồng y Timothy Dolan - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và Ðức giám mục Richard E. Pates - Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã ra tuyên bố như sau:

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi tổ chức một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, ở Trung Ðông, và trên thế giới vào ngày 07 tháng Chín năm 2013, trước lễ Sinh nhật Ðức Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Ðức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng "hòa bình là một món quà quý giá, phải được xúc tiến và bảo vệ" và rằng "tất cả những người nam nữ có thiện chí đều gắn bó với nhiệm vụ theo đuổi hòa bình".

Chúng tôi rất đau lòng trước nỗi thống khổ kinh hoàng của người Syria và một lần nữa khẳng định cần phải đối thoại và đàm phán để giải quyết cuộc xung đột vốn đã tàn phá quá nhiều này. Việc sử dụng vũ khí hóa học thật là đáng ghê tởm và chúng tôi tha thiết cầu nguyện cho các nạn nhân của sự tàn bạo này và cho những người thân yêu của họ. Chúng tôi hoan nghênh công việc của những người trợ giúp nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng này và cầu nguyện cho những nỗ lực của họ nhằm xoa dịu nỗi đau của anh chị em chúng ta.

Nếu các nhà lãnh đạo đất nước chúng ta toan tính hành động quân sự, thì điều hết sức thích hợp và cấp bách là việc người Mỹ chúng ta hưởng ứng lời mời gọi của Ðức Thánh Cha cầu nguyện và ăn chay vào ngày 07 tháng Chín để xin cho cuộc xung đột ở Syria và các cuộc xung đột khốc liệt ở khắp nơi kết thúc trong hòa bình. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích "cộng đồng quốc tế làm hết sức mình để thúc đẩy mọi đề nghị trong sáng mưu tìm hòa bình, một nền hòa bình dựa trên đối thoại và đàm phán, vì lợi ích của toàn thể nhân dân Syria".

Thứ sáu tuần trước, Hội đồng Giám mục chúng tôi đã tái khẳng định một sứ điệp trước đây của Ðức Thánh Cha "là con đường đối thoại và đàm phán giữa mọi thành phần của xã hội Syria, với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, là lựa chọn duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột". Chúng tôi kêu gọi "Hoa Kỳ hãy hành động cùng với các chính phủ khác để đạt được một lệnh ngừng bắn, bắt đầu đàm phán nghiêm chỉnh, trợ giúp nhân đạo vô tư và trung lập, và khuyến khích xây dựng một xã hội dung hợp ở Syria để bảo vệ các quyền của mọi công dân, bao gồm các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác".

Chúng tôi đề nghị mọi người Công giáo Hoa Kỳ và những người thiện chí cùng với chúng tôi làm chứng rằng chúng ta luôn mang trong lòng niềm hy vọng về nền hòa bình cho người dân Syria. Xin cho lời cầu nguyện và việc ăn chay cũng như sự ủng hộ của chúng ta giúp đất nước chúng ta thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Syria. Và xin Ðức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, cầu cho chúng ta và cho người dân Syria.

 

Minh Ðức chuyển ngữ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page