Ðức Tổng Giám Mục Pietro Parolin

tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh

 

Ðức Tổng Giám Mục Pietro Parolin, tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh.

Vatican (Apic 31-08-2013) - Thứ bảy 31 tháng 08 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Pietro Parolin, người Italia, hiện là Sứ Thần Toà Thánh tại Venezuela, làm tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, kế nhiệm Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, nay đã 78 tuổi.

Sáu tháng sau khi được chọn làm Ðấng kế vị thánh Phêrô trên ngai toà Roma, Ðức Phanxicô, người Argentina, đã chọn vị Tân Quốc Vụ Khanh, người Italia, năm nay 58 tuổi, là Ðức Tổng Giám Mục Pietro Parolin, sứ thần Toà Thánh tại Venezuela. Lễ bàn giao sẽ được thực hiện vào ngày 15 tháng 10 năm 2013.

Ðức Tân Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, biết nhiều ngoại ngữ, sinh ngày 17 tháng giêng năm 1955, tại làng Schiavon, Venezia, miền đông bắc Italia. Ðây là vị quốc vụ khanh trẻ tuổi nhất tính từ năm 1930 đến nay. Lúc đó, Ðức Hồng Y Eugenio Pacelli, --- mà sau này là Ðức Piô XII, --- được bổ nhiệm làm quốc vụ khanh, lúc mới 53 tuổi. Theo dọc dài 07 vị Quốc Vụ Khanh, từ năm 1930, thì nay, Ðức Tổng Giám Mục Pietro Parolin là vị Quốc Vụ Khanh Toà Thánh trẻ tuổi nhất, tức 58 tuổi.

Thụ phong linh mục năm 1980, tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật Ðại Học Giáo Hoàng Grê-gô-ri-êng, Ðức Tân Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin, đã gia nhập trường ngoại giao Toà Thánh năm 1983, và bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao từ năm 1986. Sau thời gian phục vụ tại các điểm ngoại giao Nigeria (1986- 1989), và Mêhicô (1989- 1992), ngài được gọi về phục vụ tại Phủ Quốc Vụ Khanh trong ban liên lạc với các quốc gia, tương đương bộ ngoại giao nơi các chính phủ đời, từ năm 1992.

Ðến năm 2002, Ðức Ông Pietro Parolin, --- học trò của Ðức Hồng Y Agostino Casaroli (1914 - 1998) một nhân vật thuộc khuynh hướng ôn hoà cởi mở, -- (Ðức Ông Pietro Parolin) được bổ nhiệm làm Phụ Tá Ngoại trưởng Toà Thánh, nhân vật quan trọng đứng hàng thứ ba tại Phủ Quốc Vụ Khanh, và chuyên về những hồ sơ tế nhị như những liên lạc với Do Thái, với Trung Quốc, và với Việt Nam.

Giới ngoại giao cạnh Toà Thánh Vatican đánh giá cao khả năng đối thoại, biết chú ý lắng nghe, thông minh, của Ðức Ông Pietro Parolin.

Sau 07 năm phục vụ tại Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh (2002- 2009) dưới thời của hai vị quốc vụ khanh: Ðức Hồng Y Angelo Sodano và Ðức Hồng Y Tarcisione Bertone, Ðức Ông Pietro Parolin được Ðức Bênêđitô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Sứ thần Toà Thánh tại Venezuela, tháng 08 năm 2009; Khẩu hiệu giám mục của ngài là lời tâm huyết của thánh Phaolô: "Không ai có thể tách lìa tôi ra khỏi tình yêu đối với Chúa Kitô".

Ðồng thời với việc bổ nhiệm vị Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh nơi Ðức Tổng Giám Mục Sứ Thần Toà Thánh Pietro Parolin, Ðức Phanxicô đã lưu nhiệm những vị hữu trách cao cấp khác tại Phủ này, như Ðức Tổng Giám Mục Becciu, đặc trách nội vụ, Ðức Tổng Giám Mục Mamberti, đăc trách liên lạc với các quốc gia (tương đương chức vụ ngoại trưởng trong các chính phủ), và Ðức Tổng Giám Mục Ganswein, chủ tịch phủ Giáo Hoàng.

Chức vụ quốc vụ khanh toà thánh là chức vụ cao nhất tại giáo triều vatican, rất gần bên Ðức Thánh Cha như là người cộng tác số 1 của Ðức Giáo Hoàng, một vị trí quan trọng trong sinh hoạt chính trị và ngoại giao của Toà Thánh.

Thông thường, chức vụ quốc vụ khanh toà thánh là một vị hồng y, và nhiệm kỳ của vị hồng y quốc vụ khanh là không theo quy định thời hạn 05 năm như các bổ nhiệm khác, mà sẽ chấm dứt với cái chết của vị giáo hoàng bổ nhiệm mình.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page