Thất nghiệp làm hại phẩm giá con người

 

Thất nghiệp làm hại phẩm giá con người.

Washington (SD 8-08-2013) - Nhân ngày Lao Công mùng 2 tháng 9 năm 2013 Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã công bố sứ điệp khẳng định sự cần thiết của công ăn việc làm, vì không có công ăn việc làm, thì con người cũng không có phẩm giá.

Sứ điệp mang chữ ký của Ðức Cha Stephen Blaire, Chủ tịch ủy ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, có đoạn viết: Việc làm là một yếu tố nền tảng đối với phẩm giá của một người... Nó trao ban cho họ khả năng nuôi nấng chính mình, gia đình mình và góp phần vào sự phát triển của quốc gia. Tuy nhiên, có hàng triệu người bị khước từ phẩm giá đó vì họ thất nghiệp, vì có it việc làm, vì đồng lương bất công, vì các lạm dụng và khai thác bóc lột". Nền kinh tế không tạo ra một số công ăn việc làm thích hợp để các công nhân có thể nuôi sống gia đình họ. Ðức Cha Blaire ghi nhận rằng hiện nay tại Hoa Kỳ có hơn 4 triệu người thất nghiệp. Sự kiện giảm cung cầu khiến cho lương của nhân công cũng bị hạ thấp, làm gia tăng cảnh nghèo túng. Ðức Cha Blaire tự hỏi làm sao trong xã hội lại có cảnh xa hoa bên cạnh cảnh bần cùng. Lấy lại tư tưởng thông điệp "Bác ái trong Chân lý" của Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI, các Giám Mục Hoa Kỳ khẳng định rằng: Phẩm giá con người và các đòi buộc của công bằng, nhất là ngày nay, đòi hỏi rằng các lựa chọn kinh tế không làm gia tăng một cách qúa đáng và không thể chấp nhận được trên bình diện luân lý, các cách biệt giầu nghèo và tiếp tục theo đuổi mục tiêu ưu tiên là cung cấp công ăn việc làm cho tất cả mọi người. Các nghiệp đoàn lao động phải bảo vệ quyền lợi của giới công nhân và vai trò của họ trong xã hội. Trong khi các hãng xưởng kỹ nghệ phải tôn trọng phẩm giá của lao công và đặt để con người trước các lợi nhuận. (SD 8-8-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page