Ðền Thánh Ðức Bà Yagma bên Burkina Faso

được nâng lên hàng

Tiểu Vương Cung Thánh Ðường

 

Ðền Thánh Ðức Bà Yagma bên Burkina Faso được nâng lên hàng Tiểu Vương Cung Thánh Ðường.

Yagma (SD 14-08-2013; Vat. 15-08-2013) - Ngày 15 tháng 8 năm 2013 lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời đền thánh Ðức Bà Yagma bên Burkina Faso đã được nâng lên hàng Tiểu vương cung thánh đường.

Ðề tài mừng lễ năm nay 2013 tại Yagma là "Cùng Mẹ Maria, mẫu gương của đức tin, chúng ta chúc tụng Thiên Chúa vì đã nâng người hèn mọn lên". Cha Narcisse Guigma, giám đốc đền thánh, cho biết biến cố này ghi dấu một bước tiến uy tín cho đền thánh trong lịch sử Giáo Hội Burkina Faso.

Ðền thánh Ðức Mẹ Yagma được xây trên một ngọn đồi có hang đá giống hang đá Ðức Mẹ Lộ đức. Viên đá đầu tiên được làm phép năm 1978. Nhưng việc xây cất đã chỉ đươc khởi đầu năm 1991 sau chuyến viếng thăm mục vụ của Ðức Gioan Phaolô II hồi năm 1990. Năm 1998 Hội Ðồng Giám Mục Burkina-Niger đã tuyên bố đền thánh Ðức Bà Yagma là đền thánh quốc gia. Công trình xây cất đã kéo dài 22 năm và phí tổn là 1 triệu quan Thụy sĩ, 85% do tín hữu địa phương đóng góp. Ðền thánh nào có 2,200 chỗ ngồi. Hàng năm vào tháng hai đều có cuộc hành hương lôi cuốn cả tín hữu các nước láng giềng nữa. (SD 14-8-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page