Ðức Hồng Y Leonardo kêu gọi

nhân dân Ai Cập chung sống hòa bình

 

Ðức Hồng Y Leonardo kêu gọi nhân dân Ai Cập chung sống hòa bình.

Vatican (SD 21-8-2013) - Ðức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Ðông Phương, đã tha thiết kêu gọi toàn dân Ai Cập tìm ra các con đường giúp sống chung hòa bình.

Ðức Hồng Y đã đưa ra lời kệu gọi trên đây qua chương trình Ý ngữ đài Vaticăng ngày 21 tháng 8 năm 2013. Ðức Hồng Y nói: "Bộ các Giáo Hội Ðông Phương lo âu theo đõi tình hình kinh khủng của Ai Cập, và cùng với Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân và những người tiếp tục phải đau khổ vì các hậu qủa nặng nề và đẫm máu của xung khắc kéo dài trong xã hội Ai Cập. Hiệp nhất với Ðức Thánh Cha chúng tôi cầu mong đối thoại và hòa giải tái lập hòa bình dân sự và cuộc sống xã hội cho toàn dân Ai Cập, cũng như tái thiết các vùng bị tàn phá bởi các biến cố vừa qua.

Ðức Hồng Y Sandri cũng đặc biệt bầy tỏ sự gần gũi huynh đệ với Ðức Thượng Phụ chính thống Copte Tawadeos II, và Ðức Thượng Phụ công giáo Copte Ibrahim Sidrak, Ðức Hồng Y Antonios Naguib nguyên Thượng Phụ, các Giám Mục, linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân của mọi Giáo Hội công giáo Ðông phương và Latinh tại Ai Cập. Ngài xin Chúa nâng đỡ mọi người trong thử thách cam go này, an ủi những người phải đau khổ trên thân xác cũng như trong tinh thần, đặc biệt là những người vô tội và đón nhận linh hồn các nạn nhân đã qua đời. Nước mắt của họ là nước mắt của tất cả mọi Giáo Hội công giáo Ðông Phương trên toàn thế giới.

Ðức Hồng Y Sandri cũng kêu gọi mọi người duy trì niềm hy vọng Ai Cập có thể sống kinh nghiệm một mùa xuân mới nhân bản, tự do, đặc biệt là tự do tôn giáo, công bằng và liên đới phong phú hơn, nhờ sự đóng góp trách nhiệm của tất cả mọi thành phần dân chúng. Ðể được như thế cần bảo vệ phẩm giá của từng người và của các cộng đoàn, vì sự giao thoa tôn giáo văn hóa và lịch sử làm giầu cho hết mọi người. Ước chi với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế mọi người dân Ai Cập tìm ra các con đường của sự chung sống hòa bình. Và mong rằng an ninh, giáo dục, y tế nhà ở, công ăn việc làm và tất cả những gì cần thiết cho một cuộc sống xứng đáng với con người được bảo đảm cho từng người.

Sau cùng hiệp ý với Ðức Thánh Cha Phanxicô đang cầu nguyện và đau khổ và khẩn nài hòa bình cho đất nước Ai cập thân yêu, Ðức Hồng Y Sandri phó thác mọi người dân Ai Cập cho Thánh Gia đã từng sống lưu lạc trên mảnh đất này dọc dài các thế kỷ được coi là diễm phúc và thánh vì đã tiếp đón Ðấng Cứu Thế. (SD 21-8-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page