Ðức Thánh Cha sẽ công bố

ngày phong hiển Thánh cho

Ðức Gioan XXIII và Ðức Gioan Phaolô II

 

Ðức Thánh Cha sẽ công bố ngày phong thánh cho hai vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô II.

Roma (Apic 20-08-2013) - Nhân dịp Công Nghị Hồng Y sẽ được triệu tập vào ngày 30 tháng 09 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ chính thức công bố ngày phong thánh cho hai vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô II.

Theo nguồn tin của hãng thông tấn công giáo Thuỵ Sĩ, Apic, trích thuật lời phát biểu của Ðức Hồng Y Angelo Amato, tổng trưởng bộ phong thánh, thì ngày phong thánh có thể là ngày 27 tháng 04 năm 2014, đúng vào Chúa Nhật Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót.

Ðược đài phát thanh Vaitcan phỏng vấn, Ðức Hồng Y Amato nhắc lại rằng Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói trên chuyến bay từ Brazil trở về Roma rằng lễ phong thánh sẽ "không được tổ chức liền ngay", có nghĩa là "trong những tháng còn lại của năm 2013 này", nhưng vào năm 2014.

Ðức Thánh Cha Phanxicộ sẽ cho biết chính xác vào ngày 30 tháng 09 năm 2013, khi ngài chủ sự Công Nghị Hồng Y liên quan đến việc phong thánh sắp đến.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng hôm 28 tháng 07 năm 2013, trên chuyến bay từ Rio de Janeiro về Roma, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã loại bỏ những thời điểm tổ chức lễ phong thánh liền ngay. Ðức Thánh Cha nói: "Người ta có thể nghĩ đến ngày 08 tháng 12 năm nay, nhưng thời điễm này rất bất tiện cho những tín hữu đến từ BaLan bằng xe Bus vì vào tháng 12, các mặt đường xe còn bị nạn đông đá" khiến di chuyển khó khăn.

Ðức Thánh Cha cho biết là đã có những tham khảo ý kiến với Ðức Hồng Y Stanislas Dziwisz; và Ðức Hồng Y Dziwisz, người Balan, đã đề nghị hai thời điểm: hoặc vào lễ Chúa Kitô Vua năm 2013 này, tức Chúa Nhật 24 tháng 11 năm 2013; hoặc vào năm 2014, Chúa Nhật Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, ngày 27 tháng 04 năm 2014. Ðức Thánh Cha đã loại thời điểm lễ Chúa Kitô Vua năm 2013, vì quá gần với ngày họp Công Nghị Hồng Y vào 30 tháng 09 năm 2013.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page