Ðức Thánh Cha Phanxico

ký sắc lệnh phong chân phước

cho Ðức Cha Alvaro Del Portillo

người kế vị đầu tiên của Ðấng sáng lập Opus Dei

 

Hôm mùng 05 tháng 07 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxico đã ký sắc lệnh phong chân phước cho Ðức Cha Alvaro Del Portillo, người kế vị đầu tiên của Ðấng sáng lập Opus Dei.

Roma (Apic 06-07-2013) - Sắc lệnh nói trên chính thức công nhận một phép lạ do lời bầu cử của Ðức Cha Alvaro del Portillo, người kế vị Cha José Maria Escriva de Balaguer, vị sáng lập Opus Dei (Công Việc của Thiên Chúa).

Trước khi tham gia vào phong trào Opus Dei vào năm 1934, Alvaro del Portillo là một kỷ sư. Năm 1944, Alvaro del Portillo được thụ phong linh mục; Cha hoàn tất chương trình huấn luyện bản thân với hai văn bằng tiến sĩ triết học và tiến sĩ giáo huật; và trở thành người cộng tác gần gũi với Ðấng sáng lập Opus Dei.

Khi Ðấng sáng lập qua đời vào ngày 26 tháng 06 năm 1975 tại Roma, Cha Alvaro del Portillo được chọn kế vị đứng đầu Opus Dei, từ nay được chính thức nhìn nhận trong Giáo Hội, với một cơ cấu tổ chức đúng theo giáo luật như là một "giáo phận tòng nhân". Cha Alvaro del Portillo được Ðức Gioan Phaolô II phong chức giám mục, năm 1991; Ðức Cha Alvaro del Portillo đã viết nhiều sách chuyên về mục vụ và giáo hội học, nhấn mạnh đến vai trò của giáo dân trong giáo hội. Ðức Cha qua đời ngày 23 tháng 03 năm 1994, hưởng thọ 80 tuổi.

Tuy chưa định ngày giờ phong chân phước, nhưng Ðức Cha Alvaro del Portillo được vinh dự là vị thánh thứ hai của Opus Dei, sau Ðấng sáng lập José Maria Escrivá de Balaguer đã được Ðức Gioan Phaolô II phong hiển thánh vào năm 2002.

Ðược gọi là "vị thánh của đời thường", thánh José Maria Escrivá de Balaguer, đã cô đọng con đường tu đức của mình trong tập sách nổi tiếng thế giới có tên là "Con Ðường" (The Way) được dịch ra 43 thứ tiếng.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page