Nhật Báo Quan Sát Viên Roma

nhắc nhớ Ðức Phaolô VI

35 năm sau khi ngài qua đời

 

Nhật Báo Quan Sát Viên Roma nhắc nhớ Ðức Phaolô VI, 35 năm sau khi ngài qua đời.

Roma (Apic 06-08-2013) - Ðức Phaolô VI, là vị giáo hoàng đầu tiên thời hiện đại đi hành hương Thánh Ðịa. Ngài qua đời ngày 06 tháng 08 năm 1978. Báo Quan Sát Viên Roma, trong số phát hành ngày 06 tháng 08 năm 2013, đã nhắc lại rằng Ðức Phaolô VI là vị giáo hoàng đầu tiên đi hành hương Thánh Ðịa, là vị giáo hoàng đầu tiên đến đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, là vị giáo hoàng đầu tiên ra khỏi Vatican để thực hiện các chuyến viếng thăm những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Nhật Báo Quan Sát Viên Roma cũng nhắc đến cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Ðức Phaolô VI và Ðức Giáo Chủ Athénagoras, giáo chủ Constantinopoli, vào năm 1964, tại thánh địa. Chính ngài cũng đã bỏ việc đội mũ ba tầng, theo như truyền thống của các vị giáo hoàng tiền nhiệm.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page