Ðức Hồng Y Schoenborn đến Bogotà

tham dự cuộc họp thứ 3 tiền đại hội

Tông Ðồ thế giới về lòng Chúa thương xót

 

Ðức Hồng Y Schoenborn đến Bogotà tham dự cuộc họp thứ 3 tiền đại hội Tông Ðồ thế giới về lòng Chúa thương xót.

Bogotà (Fides 06-08-2013) - Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục Vienne thủ đô nước Áo và đồng thời là chủ tịch Hội đồng thế giới về lòng thương xót Chúa, đến Colombia để tham dự kỳ họp chuẩn bị Ðại hội tông đồ thế giới về lòng thương xót Chúa diễn ra tại đây trong các ngày 5 đến 7 tháng 8 năm 2013 ở Bogotà.

Theo một thông cáo được Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Colombia gửi đến hãng thông tấn Fides, thì đây sẽ là lần đầu tiên đại hội được tổ chức tại châu Mỹ La tinh, dự định vào năm 2014. Lòng Chúa nhân từ là một từ chìa khóa của triều đại Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, người đã đưa lễ kính lòng Chúa thương xót vào lịch phụng vụ, cử hành vào Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh.

Tham dự kỳ họp chuẩn bị vừa qua tại Bogotà, có cha Patrice Chocholski, tổng thư ký Ðại hội tông đồ thế giới về lòng thương xót Chúa, các điều hợp viên quốc gia và quốc tế cùng Ðức Cha Julio Hernando García Peláez, Giám Mục Istmina, đại diện Hội Ðồng Giám Mục Colombia kiêm trưởng ban tổ chức.

Trong những ngày họp, các tham dự viên đã bàn thảo về nền thần học thương xót, chia sẻ kinh nghiệm của các tham dự viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, lập chương trình chuẩn bị đại hội thế giới 2014. Kỳ họp chuẩn bị kết thúc với cuộc hội thảo bàn tròn dưới sự điều hợp của Ðức Hồng Y Schoenborn về linh đạo lòng Chúa xót thương và với buổi tôn kính thánh tích của thánh nữ Kowalska và của Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. (Fides 06-08-2013)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page