Thánh Lễ cầu nguyện cho Hoà Bình

nhân dịp kỷ niệm biến cố thả bom nguyên tử

xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki

 

Thánh Lễ cầu nguyện cho Hoà Bình nhân dịp kỷ niệm biến cố thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki.

Hiroshima, Nhật Bản (Apic 06-08-2013) - Nhật báo quan sát viên Roma, trong số phát hàng ngày 06 tháng 08 năm 2013, đã tường thuật rằng trong khuôn khổ kỷ niệm cuộc dội bôm nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Ðức Hồng Y Peter Turkson, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, đã cử hành thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Toà Hiroshima, hôm mùng 05 tháng 08 năm 2013, và kêu gọi, nhất là những ai còn mang trên thân xác họ những vết thương do phóng xạ nguyên tử, hãy trở thành những thừa tác viên của hoà giải và hoà bình.

Ngài nhấn mạnh việc cần chấm dứt những thù nghịch giữa con người và biến những phương tiện gây chết chóc thành những phương tiện xây dựng hoà bình và tiến bộ cho nhân loại.

Lời kêu gọi này mang thêm ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ðức Gioan 23 ban hành thông điệp Pacem in Terris, "Hoà Bình dưới thế".

Ðức Gioan 23 đã thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngai toà roma từ năm 1958 đến năm 1963.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page